Ùn ùn kéo về thành phố sau kỳ nghỉ lễ

Thời sựThứ Hai, 03/09/2012 06:39:00 +07:00

(VTC News) - Hôm nay (3/9), ngày cuối cùng trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh năm 2012, dòng người từ khắp các tỉnh thành lại tấp nập đổ về Hà Nội và TP.HCM.

(VTC News) - Hôm nay (3/9), ngày cuối cùng trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh năm 2012, dòng người từ khắp các tỉnh thành sau những ngày nghỉ lại tấp nập đổ về Hà Nội.

Dịp lễ năm nay được nghỉ bù nên kéo dài, chính vì thế mà người dân rời Hà Nội để đi du lịch hoặc về thăm gia đình rất đông. Ngày 3/9 là ngày cuối cùng của đợt nghỉ, cùng lúc người dân trở về làm cho Hà Nội tấp nập hơn ngày bình thường.

 Đường vào bến xe Mỹ Đình ùn ứ vì đông khách.

Theo quan sát của PV VTC News, tại các bến xe, đặc biệt là các bến xe lơn như bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm… lượng khách đổ về càng lúc càng đông.

Bên trong, người và xe chật kín, người xách, người mang hành lý đi ra nườm nượp. Các điểm chờ xe buýt rất đông người đứng chờ. Hệ thống xe buýt đang rơi vào tình trạng quá tải. Nhiều người phải đợi hơn 1 giờ đồng hồ mới có xe để về nhà.

Đông hành khách về Hà Nội, cũng là dịp để dịch vụ xe ôm và xe taxi trở nên đắt khách. Cuối giờ chiều, để gọi được một chiếc taxi là cực kỳ khó khăn, xe ôm vì thế cũng tăng giá hơn so với ngày bình thường.

Một số tuyến phố trước cửa bến bị ùn tắc.

Theo ghi nhận của PV, trong buổi chiều nay, các bến xe lớn ở Hà Nội đã quá tải, các tuyến đường lớn ở Hà Nội như Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Trường Chinh, Giải Phóng có mật độ người tham gia giao thông rất đông, nhưng tình trạng tắc nghẽn cục bộ đã không xảy ra.

Trong khi đó tại cửa ngõ ra vào TP.HCM, hướng từ miền Tây lên, lượng xe có tăng lên so với ngày thường nhưng không đáng kể nên không xảy ra tình trạng ù tắc, kẹt xe. Anh Trần Văn Trí - tài xế xe khách, cho biết, có thể do những ngày trước có người lên đã lên thành phố và cũng có lượng khách chưa về ngay sau lễ, số khác di chuyển bằng xe máy nên không xảy ra hiện tượng ùn khách như lúc ra đi.

Ghi nhận PV VTC News tại bến xe Miền Tây, ngay sau lễ tập trung về thành phố cùng lúc là các cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên.Tình hình an ninh trật tự khu vực bến xe nơi đây tương đối ổn định.

Ngoài lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp của bến xe thì còn có đội xe ôm tự quản hoạt động rất hiệu quả. Bên cạnh đó là ý thức người dân sinh sống tại khu vực với tinh thần đấu tranh, phòng chống tội phạm rất cao.

Mới đây, lúc 14h30 ngày 3/9, 2 đối tượng cướp giật đã giật lấy đồ của người dân ngay trước cổng bến xe Miền Tây (đường Kinh Dương Vương, Q.Bình Tân). Tuy nhiên cả hai tên đã bị người dân khống chế, bàn giao cho lực lượng CSHS Q.Bình Tân đang đi tuần trên đường. Vụ việc đang được cơ quan công an phường An Lạc thụ lý.

Ngày mai (4/9), các cơ quan, công sở, trường học… làm việc bình trường. Hà Nội và TP.HCM trở lại nhộn nhịp, sôi động như thường ngày.

Hình ảnh ghi nhận tại cửa ngõ ra vào thành phố từ hướng miền Tây lên ngày 3/9/2012:

 Xe khách bỏ khách dọc đường, sau đó tùy người dân lựa chọn phương tiện di chuyển tiếp là xe máy, taxi, ô tô hay xe buýt. Ảnh: Phan Cường

 Học sinh, sinh viên về lại thành phố chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: Phan Cường

 Nhóm áo xanh tình nguyện túc trực bên các xe đỗ bến, hướng dẫn tân sinh viên tìm nhà trọ, địa điểm trường nhập học chuẩn bị năm học mới sắp khai giảng. Ảnh: Trương Như Mai
 Chiến sĩ công an hết kỳ nghỉ lễ lệ khệ túi vải trở lại thành phố tiếp tục việc học, công tác. Ảnh: Trương Như Mai
 Tại bến xe Miền Tây, rất đông sinh viên, tân sinh viên đón chờ xe buýt đi đến KTX Đại học Quốc gia TPHCM (Q.Thủ Đức). Ảnh: Trương Như Mai
 Háo hức chuẩn bị bước vào kỳ học mới. Ảnh: Trương Như Mai
 Mệt mỏi sau cuộc hành trình. Ảnh: Trương Như Mai

Hoàng Quyết - Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn