Ultras Malaysia nổi cơn thịnh nộ, phá hỏng trận đấu của Malaysia

Thể thaoThứ Tư, 09/09/2015 08:24:00 +07:00

Ultras Malaysia nổi cơn thịnh nộ, ném pháo hoa, pháo sángkhiến trận đấu Malaysia - Saudi Arabia phải hủy bỏ.

(VTC News) - Không thể chấp nhận màn trình diễn tệ hại của Đội tuyển Malaysia, nhóm Ultras Malaysia đã 'quậy tưng bừng' khiến trận đấu Malaysia - Saudi Arabia phải hủy bỏ giữa chừng. 

Trận đấu Malaysia - Saudi Arabia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, đã bị hủy bỏ ở phút thứ 88, khi tỉ số đang là 2-1 nghiêng về đội khách. 
Nguyên nhân dẫn đến sự cố trên là vì nhóm Ultras Malaysia ném pháo sáng, pháo hoa, chai lọ,... xuống sân Shah Alam. Thời điểm đó, đoàn quân của tân HLV Ong Kim Swee đã không giữ lợi thế dẫn bàn trước ở phút 70, để cho Saudi Arabia có 2 bàn thắng liên tiếp ở các phút 73, 76. 
Theo Reuters, mọi quyết định về trận đấu đang chờ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). 
Bóng đá Malaysia đang trải qua giai đoạn đen tối về thành tích lẫn niềm tin ở người hâm mộ
 Bóng đá Malaysia đang trải qua giai đoạn đen tối
Sau sự số đáng tiếc trên, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia - Khairy Jamaluddin, lên tiếng chỉ trích sự "ngang bướng" của các CĐV đội nhà. Ông khẳng định sẽ phối hợp với các lực lượng cảnh sát, tích cực xóa bỏ hẳn điều tồi tệ trên. 
Ông Khairy cũng quy trách nhiệm cho Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vì "đã mất quyền kiểm soát tại sân vận động thuộc quản lý của họ".
Clip: Utras Malaysia lại quậy tưng bừng trên khán đài

Ultras Malaysia ném pháo sáng xuống sân Shah Alam
 Ultras Malaysia ném pháo sáng xuống sân Shah Alam
Về phía nhóm Ultras Malaysia, những thành viên của tổ chức này lý giải, hành động của họ là phản ứng chống lại FAM, sau các kết quả tồi tệ gần đây của Đội tuyển - như hòa Timor Leste 1-1, thua Palestine 0-6, đặc biệt là trận thua UAE với tỉ số đậm nhất trong lịch sử Đội tuyển Malaysia 0-10.

Trận thua lịch sử này cũng đã khiến HLV Dollah Salleh phải từ chức. Và chính phủ Malaysia thậm chí còn đe dọa đình chỉ hoạt động của FAM để chỉnh đốn lại nền bóng đá nước này.
Còn nhớ ở bán kết lượt đi AFF Cup 2014, Malaysia từng bị chỉ trích rất nhiều sau khi để nhóm Ultras Malaysia hành hung các CĐV Việt Nam. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn