Ukraine và Ba Lan đạt thỏa thuận sản xuất vũ khí

Thời sự quốc tếThứ Năm, 06/04/2023 08:23:22 +07:00
(VTC News) -

Ba Lan và Ukraine ký bản ghi nhớ chung về việc tái thiết các khu vực bị chiến sự tàn phá tại Ukraine và sản xuất đạn xe tăng 125mm.

Theo kênh truyền hình Ba Lan TVN24, bản ghi nhớ chung được ký kết sau cuộc gặp, hội đàm giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với Tổng thống Andrzej Duda và Thủ tướng Mateusz Morawiecki. 

"Trong cuộc họp, các khả năng hỗ trợ thêm cho Ukraine trong cuộc xung đột vì tự do và an ninh của châu Âu cũng như các vấn đề tái thiết thiệt hại chiến tranh và sự tham gia của các công ty Ba Lan trong lĩnh vực này đã được thảo luận", Văn phòng Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho hay trên Twitter. 

Ukraine và Ba Lan đạt thỏa thuận sản xuất vũ khí - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. (Ảnh: AFP)

Một gói viện trợ quân sự mới của Ba Lan cũng đã được công bố trong chuyến thăm, bao gồm 100 xe bọc thép chở quân Rosomak, súng cối tự hành và hệ thống phòng không, cùng với 8 máy bay chiến đấu Mig-29 đang trên đường tới Ukraine. 

"Trong chuyến thăm Warsaw này, tất cả các cuộc đàm phán của chúng tôi ngày hôm nay thực sự có thể gọi là đã thành công", ông Zelenskyy viết trên Telegram. 

Ba Lan có 28 máy bay chiến đấu MiG-29. Các máy bay phản lực này hiện đồn trú tại một căn cứ không quân ở Malbork, miền bắc Ba Lan.

Phản ứng trước động thái Ba Lan cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 17/3 cho rằng quyết định của Ba Lan khi cung cấp cho chính quyền Kiev chiến đấu cơ MiG-29 sẽ không tác động đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Theo người phát ngôn điện Kremlin, kế hoạch của Ba Lan nhằm cung cấp tiêm kích MiG-29 cho Ukraine là một bằng chứng nữa cho thấy một số nước NATO, trong đó có Ba Lan "liên quan ngày càng nhiều" vào cuộc xung đột hiện nay.

Sau Ba Lan, hôm 17/3, Slovakia trở thành quốc gia thứ hai cung cấp máy bay chiến đấu MIG-29 cho Ukraine. Slovakia sở hữu 11 máy bay MiG-29. Số này đã được loại biên vào mùa hè năm ngoái và hầu hết trong tình trạng không hoạt động. Để gửi máy bay MiG-29 cho Ukraine, Slovakia sẽ tìm phụ tùng thay thế, sửa chữa tiêm kích MiG-29 này trước khi chuyển cho Kiev.

Kông Anh(Nguồn: Sky News)
Bình luận
vtcnews.vn