Ukraine tuyên bố 'tiến thêm 2km về phía Bakhmut'

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 12/05/2023 15:40:03 +07:00
(VTC News) -

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng vũ trang nước này đang tiến công trên mặt trận Bakhmut, không có vị trí nào bị mất ở thành phố Bakhmut.

Trên Telegram, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar nói rằng các lực lượng Ukraine không mất bất kỳ vị trí nào ở thành phố Bakhmut, đồng thời xác nhận quân đội Ukraine đã tiến được 2 km trên mặt trận Bakhmut.

"Quân phòng thủ của chúng tôi đã tiến 2 km về hướng Bakhmut. Chúng tôi đã không mất bất kỳ vị trí nào ở Bakhmut trong tuần này", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho hay.

Ukraine tuyên bố 'tiến thêm 2km về phía Bakhmut' - 1

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar. (Ảnh: Getty)

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, "tình hình trên thực tế" là các máy bay chiến đấu của Nga đã không "thực hiện được kế hoạch của mình""phải hứng chịu tổn thất lớn".

Bà Hanna Maliar cũng cho biết nhóm lính đánh thuê tư nhân Wagner của Nga - nhóm dẫn đầu cuộc tấn công xung quanh Bakhmut, đã đưa ra "thông tin sai lệch" về việc thiếu vũ khí nhằm "biện minh cho tình hình thực tế" xung quanh thành phố đang bị bao vây.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 11/5 bác thông tin cho rằng lực lượng Ukraine đã đột phá ở nhiều nơi dọc chiến tuyến và cho biết tình hình quân sự đã được kiểm soát. "Tình hình chung trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt đang được kiểm soát", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ukraine được cho là đang lên kế hoạch phản công. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói quân đội nước ông cần thêm thời gian để chuẩn bị cho cuộc phản công. Ông cho rằng cuộc phản công rất được mong đợi chống lại quân đội Nga bị trì hoãn một phần do thiếu vũ khí và xe bọc thép.

Xung đột Nga - Ukraine diễn ra hơn một năm và chưa có hồi kết. Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine chống lại Nga. Nga cho rằng, quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp khí tài cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên “vô nghĩa”.

Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự.

Kông Anh(Nguồn: Sky News)
Bình luận
vtcnews.vn