Ukraine tuyên bố tấn công tên lửa chiến hạm chủ lực Nga, Moskva chưa xác nhận

Thời sự quốc tếThứ Năm, 14/04/2022 08:00:00 +07:00
(VTC News) -

Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố các lực lượng nước này đã tấn công tên lửa và làm hư hại một tàu chiến lớn của Nga ở Biển Đen, nhưng quân đội Nga chưa xác nhận.

Thống đốc Odessa Maksym Marchenko nói trên Telegram: "Tên lửa Neptune bảo vệ biển Đen đã gây ra thiệt hại rất nghiêm trọng cho tàu Nga". Cố vấn tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych thì cho rằng "một điều bất ngờ đã xảy ra với tàu dẫn đầu của Hạm đội Biển Đen Nga (tàu tuần dương tên lửa Moskva)".

"Nó bốc cháy dữ dội. Ngay lúc này. Trong vùng biển bão tố như vậy, không biết họ có thể nhận được sự giúp đỡ hay không. Có 510 thành viên thủy thủ đoàn", ông Arestovych nói trên một chương trình Youtube.

Quân đội Nga không có bất cứ xác nhận nào về việc tàu chiến của họ bị tấn công. Thay vào đó, theo Interfax, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu Moskva bị hư hỏng sau khi đạn dược trên tàu phát nổ. Toàn bộ thủy thủ đã được sơ tán và nguyên nhân sự cố đang được điều tra.

Ukraine tuyên bố tấn công tên lửa chiến hạm chủ lực Nga, Moskva chưa xác nhận - 1

Ukraine tuyên bố tấn công tên lửa chiến hạm chủ lực của Nga. (Ảnh minh họa)

Bộ Quốc phòng Nga còn cảnh báo các lực lượng vũ trang nước này sẽ tiến hành các cuộc tấn công vào những "trung tâm ra quyết định" của Ukraine, bao gồm cả Kiev, nếu Ukraine không ngừng lại nỗ lực tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Bộ cho biết cho đến nay, Moskva đã tránh đánh vào các trung tâm này.

Nga tuyên bố cắt giảm quy mô các hoạt động quân sự gần Kiev sau khi đạt được tiến bộ trong đàm phán song phương với Ukraine ngày 29/3.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa Moskva và Kiev đến nay chưa có dấu hiệu tiến triển. Trong khi đó, Mỹ và các nước phương Tây tiếp tục tuyên bố hỗ trợ cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden về một gói hỗ trợ quốc phòng và tài chính bổ sung mà Washington có thể cung cấp cho Kiev, cũng như các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Moskva.

Nga hôm 13/4 tuyên bố đưa vào danh sách đen 398 thành viên quốc hội Mỹ, đáp trả các lệnh trừng phạt của Washington. Moskva cũng áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 87 nghị sĩ Canada, trục xuất một nhà ngoại giao cấp cao của Séc.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, ít nhất 1.932 dân thường đã thiệt mạng và 2.589 người bị thương ở Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến tại nước láng giềng ngày 24/2. Các con số thực tế được cho là cao hơn nhiều.

Cơ quan về tị nạn của Liên hợp quốc cho biết hơn 4,6 triệu người Ukraine đã chạy sang các nước khác, trong khi đó hơn 7 triệu người phải di tản trong nước.

Phương Anh(Nguồn: AFP, Sputnik, Interfax )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp