Ukraine tuyên bố tấn công đoàn xe quân sự Nga

Thế giớiThứ Bảy, 16/08/2014 06:00:00 +07:00

(VTC News)- Mối quan ngại về tình hình căng thẳng ở Ukraine ngày càng tăng lên sau khi Kiev tuyên bố đã phá hủy “phần đáng kể” của đoàn xe quân sự bọc thép Nga.

(VTC News) - Mối quan ngại về tình hình căng thẳng ở Ukraine ngày càng tăng lên sau khi Kiev tuyên bố đã phá hủy “phần đáng kể” của đoàn xe quân sự bọc thép Nga, cùng việc NATO cáo buộc Matxcơva tiến hành xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine.

Ngày 15/8, tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko thông báo rằng quân đội Ukraine đã tấn công và phá hủy một phần đoàn xe quân sự bọc thép của Nga trên lãnh thổ Ukraine. Nếu thông tin này được xác nhận thì đây sẽ là một sự kiện làm leo thang căng thẳng giữa Nga và Ukraine.

Ông Poroshenko đã thông báo với Thủ tướng Anh David Cameron rằng pháo binh Ukraine đã phá hủy “phần lớn” đoàn xe quân sự bọc thép của Nga, theo thông tin từ văn phòng tổng thống Ukraine.
Đoàn xe bọc thép của Nga hoạt động ở thành phố Kamensk-Shakhtinsky

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết liên minh quốc phòng đã phát hiện quân đội Nga “xâm nhập” vào lãnh thổ Ukraine trong đêm 14/8.

Trong khi đó, điện Kremlin bác bỏ những báo cáo cho rằng quân đội Nga vượt biên giới sang lãnh thổ Ukraine. Một phát ngôn viên quân đội Nga còn cho biết không có xe quân sự nào của Nga bị phá hủy.

Đồng thời, người phát ngôn Cơ quan Bảo vệ Biên giới của FSB ở vùng Rostov cho biết các đội cơ động Nga "chỉ hoạt động đúng trong lãnh thổ của nước này".

Bộ Ngoại giao Anh đã triệu tập đại sứ Nga ở London Alexander Yakovenko để làm rõ những thông báo về việc quân đội Nga xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine. Thủ tướng Anh David Cameron cũng bày tỏ quan ngai sâu sắc sau khi Ukraine tuyên bố đã tấn công đoàn xe quân sự của Nga, tờ Telegraph đưa tin.

Thời gian gần đây, Kiev liên tục cáo buộc Nga cung cấp vũ khí hạng nặng cho phe nổi dậy đang chiếm giữ lãnh thổ miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có sự xuất hiện của binh lính, theo quan sát của các phóng viên phương Tây.

Những ngày gần đây, Nga và Ukraine liên tục tranh cãi về việc đoàn xe gồm 280 chiếc đang chở hàng viện trợ nhân đạo tới miền Đông Ukraine.

Trong khi Kiev và phương Tây tỏ ý nghi ngờ đoàn xe của Nga mang theo sự hỗ trợ về quân sự cho phiến quân thì Nga bac bỏ cáo buộc này đồng thời yêu cầu phương Tây không cản trở hoạt động nhân đạo và nghĩ tới những người dân đang sống trong tình trạng thiếu điện, nước, thuốc men và thức ăn.

Minh Lý
Bình luận
vtcnews.vn