Ukraine tuyên bố phản công thành công gần Bakhmut

Thời sự quốc tếThứ Năm, 11/05/2023 08:41:03 +07:00
(VTC News) -

Ukraine tuyên bố các lực lượng vũ trang của họ đã tiến hành một cuộc phản công thành công ở ngoại ô Bakhmut.

“Ở một số khu vực, đối phương không thể chống lại sự tấn công dữ dội của quân phòng thủ Ukraine và phải rút lui với khoảng cách lên tới 2km”, Đại tá Oleksandr Syrsky, chỉ huy lực lượng mặt đất của Ukraine, cho biết hôm 10/5.

“Bất chấp việc huy động quân và đưa ra những lời tuyên bố đanh thép, đối phương vẫn không thể chiếm được thành phố Bakhmut. Trận chiến giành Bakhmut vẫn tiếp tục", ông Oleksandr Syrsky cho biết thêm.

Ukraine tuyên bố phản công thành công gần Bakhmut - 1

Quân Ukraine bắn đại bác vào các vị trí của Nga trên tiền tuyến gần Bakhmut. (Ảnh: Anadolu)

Người đứng đầu nhóm bán quân sự Wagner Yevgeny Prigozhin xác nhận việc rút lui một phần khỏi một khu vực ở ngoại ô thành phố thuộc tỉnh Donetsk.

“Lực lượng của chúng tôi đang tháo chạy. Đối phương đánh kiểm soát 3 km vuông sáng nay", ông Prigozhin xác nhận cuộc phản công thành công của Ukraine.

Theo ông Prigozhin, tuyến phòng thủ các bên sườn của thành phố Bakhmut "đã bị rạn nứt và sụp đổ". "Trong trường hợp không có đạn dược, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ tiêu diệt Wagner", ông nói.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là thắng lợi đáng kể đầu tiên của Ukraine trong cuộc chiến giành Bakhmut kể từ khi quân Kiev đẩy lùi lực lượng Nga khỏi cứ điểm quan trọng này hai tháng trước.

Cuộc giao tranh xung quanh thành phố Bakhmut dường như không phải là một phần trong kế hoạch phản công rộng lớn hơn mà Kiev đang lên kế hoạch. Điều này diễn ra trong bối cảnh gia tăng các cuộc tấn công của Ukraine vào phía sau phòng tuyến của Nga và các báo cáo về các cuộc tấn công gia tăng ở các khu vực của Nga giáp Ukraine.

Các sĩ quan quân đội Ukraine cho biết, chiến dịch phản công của Ukraine gần Bakhmut tấn công quân đội Nga khi họ đang luân chuyển vào vị trí. Đây là cuộc tấn công nhằm vào một mắt xích yếu của Nga ở mặt trận này.

NATO liên tục bơm vũ khí để Kiev chuẩn bị tiến hành một cuộc phản công mùa xuân. Việc chọc thủng các vị trí của Nga ở sườn phía nam của thành phố Bakhmut làm dấy lên hy vọng ở Kiev rằng họ có thể giành quyền kiểm soát phần lãnh thổ ở các khu vực phía đông và phía nam, nơi các lực lượng Nga kiểm soát 18%.

Kông Anh(Nguồn: Financial Times)
Bình luận
vtcnews.vn