Ukraine tuyên bố bắn rơi 4 máy bay Nga

Thời sự quốc tếThứ Năm, 15/09/2022 16:13:09 +07:00
(VTC News) -

Kyiv Independent dẫn thông tin cập nhật từ Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết quân đội nước này bắn rơi 4 máy bay Nga trong vòng 24 giờ qua.

Theo bản cập nhật, 3 chiếc Su-25 và 1 chiếc Su-24M của Nga bị bắn rơi khi đang hoạt động trên lãnh thổ Ukraine.

Phía Kiev cáo buộc Nga tiếp tục nhắm mục tiêu vào công trình dân sự khi nã đạn pháo, tên lửa hoặc cả hai vào khoảng 30 khu dân cư.

Moskva chưa bình luận về thông tin này. 

Bản cập nhật lưu ý quân đội Nga đang củng cố tuyến phòng thủ ở các khu vực Donetsk và Zaporizhia bằng cách huy động thêm lực lượng rút khỏi Kharkov vài ngày trước đó. 

Ukraine tuyên bố bắn rơi 4 máy bay Nga - 1

2 chiếc Sukhoi Su-25 xuất kích từ khu vực Stavropol. (Ảnh: Reuters)

"Lực lượng Ukraine tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương tại các khu vực gần Spirne, Soledar, Mayorsk, Zaitseve, Odradivka, Vesela Dolyna, Vodiane và Novomykhailivka", báo cáo nêu rõ.

Ukraine gần đây mở đợt phản công ở tỉnh Kharkov và tái kiểm soát nhiều khu vực lãnh thổ trong khi chiến dịch tại tỉnh Kherson bị Nga chặn lại.

Cố vấn của Tổng thống Zelensky - ông Mikhail Podoliak cho biết mục tiêu quân sự hiện nay của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga là bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng và nỗ lực giành lại những khu vực do các nước Cộng hòa nhân dân tự xưng ở Donbass kiểm soát.

Quan chức Ukraine khẳng định những nhiệm vụ trên "có thể đạt được" song cho biết "cần cung cấp vũ khí" để Ukraine thực hiện điều đó. 

Về phần mình, điện Kremlin cho biết Nga sẽ tăng cường độ chiến dịch quân sự nếu Ukraine ký thỏa thuận đảm bảo an ninh với Mỹ và phương Tây.

"Chúng tôi đang nói về một tài liệu cho thấy vẫn còn khả năng Ukraine gia nhập NATO... Một trong những mối đe dọa chính đối với quốc gia của chúng tôi vẫn còn, có nghĩa là một trong những lý do chính của chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn còn, hoặc thậm chí trở nên cấp bách hơn", phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm 14/9, đề cập tới đề xuất "Hiệp ước An ninh Kiev" được Ukraine công bố một ngày trước đó.

Theo hiệp ước đề xuất, Ukraine muốn Mỹ và các thành viên khác của NATO đưa ra những đảm bảo ràng buộc về mặt pháp lý đối với an ninh của nước này và cam kết hỗ trợ kinh tế lâu dài. Tài liệu bác bỏ yêu cầu của Nga về quy chế trung lập đối với Ukraine.

Song Hy(Nguồn: The Guardian )
Bình luận
vtcnews.vn