Ukraine tuyên bố bắn hạ 18 tên lửa Nga

Thời sự quốc tếThứ Ba, 16/05/2023 14:54:29 +07:00
(VTC News) -

Quân đội Ukraine cho biết đã bắn hạ tổng cộng 18 tên lửa của Nga trong đêm qua (15/5).

Trên Telegram, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhnyi hôm 16/5 cho hay, lực lượng Ukraine đã bắn hạ tất cả 18 tên lửa các loại mà Nga phóng trong một cuộc tấn công tập trung vào ban đêm nhằm vào Ukraine.

Theo vị này, Nga đã phóng 6 tên lửa đạn đạo Kinzhal từ máy bay, 9 tên lửa hành trình Kalibr từ tàu ở biển Đen và 3 tên lửa đất đối đất Iskander.

Ukraine tuyên bố bắn hạ 18 tên lửa Nga - 1

Xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn một năm chưa có hồi kết. (Ảnh: Sky News)

Lực lượng Không quân Ukraine cũng bắn hạ 6 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất và 3 máy bay không người do thám.

Trước đó, Reuters dẫn thông báo của quân đội Ukraine cho biết, nước này đã có những bước tiến đáng kể trên chiến trường sau gần 6 tháng qua khi thực hiện một loạt các cuộc phản công ở ngoại ô Bakhmut. Cùng với đó là việc đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi khu vực này.

Cũng theo quân đội Ukraine, diễn biến mới ở chiến trường Bakhmut là “tín hiệu tích cực” đối với nước này kể từ sau khi Kiev giành lại quyền kiểm soát thành phố Kherson ở miền Nam Ukraine vào tháng 11/2022.

Trận chiến giành Bakhmut đã trở thành trận chiến kéo dài nhất chiến dịch của Nga ở Ukraine. Thành phố này có ý nghĩa với cả Nga và Ukraine khi đây là điểm nối giao thông cho phép kiểm soát phần còn lại của vùng Donetsk.

Quân đội Ukraine hiện đang chuẩn bị một cuộc phản công thông qua các đơn vị cơ giới mới được trang bị hàng trăm xe tăng và xe bọc thép do phương Tây viện trợ từ đầu năm 2023. Mục tiêu của Kiev đặt ra là giành lại 6 vùng lãnh thổ bị Nga tuyên bố sáp nhập.

Xung đột Nga - Ukraine diễn ra hơn một năm và chưa có hồi kết. Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine chống lại Nga. Nga cho rằng, quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp khí tài cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên “vô nghĩa”.

Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn