Ukraine tố Nga bắn hạ máy bay vận tải quân sự

Thế giớiThứ Ba, 15/07/2014 06:52:00 +07:00

(VTC News)- Bộ quốc phòng Ukraine cho rằng chiếc máy bay vận tải quân sự AN-26 vừa bị bắn hạ có thể đã trúng tên lửa từ lãnh thổ Nga.

(VTC News) - Bộ quốc phòng Ukraine cho rằng chiếc máy bay vận tải quân sự AN-26 vừa bị bắn hạ có thể đã trúng tên lửa từ lãnh thổ Nga.

Ngày 14/7, thêm một chiếc máy bay vận tải quân sự của Ukraine bị bắn hạ. Nhà chức trách Bộ quốc phòng Ukraine cho rằng chiếc máy bay vận tải quân sự AN-26 vừa bị bắn hạ có thể đã trúng tên lửa từ lãnh thổ Nga.

Phe ly khai ngay lập tức khẳng định trách nhiệm đã bắn rơi chiếc máy bay AN-26 trên vùng lãnh thổ Lugansk, tuy nhiên Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Valeriy Heletey, lại cho rằng chiếc máy bay đang bay quá cao, tên lửa phòng không vác vai không thể bắn trúng được.
Hiện trường chiếc AN-26 rơi tại ngôi làng 
Davydo-Mykilske, phía Đông Luhansk

Ông Heletey nhấn mạnh, chiếc AN-26 đang bay ở độ cao 6.500m thì bị trúng tên lửa và rơi. Ở độ cao này các tên lửa phòng không vác vai đang mà lực lượng dân quân Lugansk đang sở hữu không thể nào vươn tới được.

Ông Heletey báo cáo với tổng thống Poroshenko rằng  máy bay bị bắn hạ bởi một đối tượng khác, đó có thể là loại tên lửa mạnh hơn, mà có khả năng được phóng từ lãnh thổ Nga.

Chính quyền Ukraine tin rằng máy bay của họ đã bị trúng một tên lửa đất đối không Pantsir hoặc tên lửa không đối không được phóng từ căn cứ không quân Millerovo của Nga gần biên giới Ukraine, người phát ngôn Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine cho hay.

Tuyên bố trên đưa ra khi nhà chức trách NATO nói rằng Nga đang tập trung khoảng 10000 đến 12000 binh lính gần biên giới Ukraine, sau khi họ đã rút xuống còn chưa tới 1000 người hồi trung tuần tháng 6.

Lo ngại về sự can thiệp của Nga trên lãnh thổ Ukraine ngày càng tăng trong những ngày gần đây, đặc biệt là sau vụ việc đạn pháo được cho là của quân đội Ukraine rơi trúng nhà dân tại tỉnh Rostov của Nga, khiến một người thiệt mạng và ít nhất 2 người bị thương.

Quan chức ngoại giao Nga tuyên bố sẽ có những biện pháp trả đũa cứng rắn.

Trong nỗ lực nhằm bắt đầu lại cuộc đàm phán hòa bình với lực lượng ly khai, nhóm đàm phán của chính phủ Ukraine sẽ tổ chức cuộc hội thảo truyền hình vào ngày 15/7 với đại diện phe ly khai, ngoại trưởng Đức cho hay sau khi diễn ra cuộc họp giữa các quan chức cấp cao của ba nước Ukraine, Nga và Pháp.

Cũng trong ngày 14/7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã mời các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) tới cửa khẩu biên giới giữa hai nước nhằm thể hiện thiện chí của nước này trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Minh Lý
Bình luận
vtcnews.vn