Ukraine: Tập trận gần bên giới, Nga phải giải thích

Thế giớiThứ Sáu, 25/04/2014 07:11:00 +07:00

(VTC News)-Ukraine yêu cầu Nga có lời giải thích rõ ràng về mục đích cuộc tập trận gần biên giới nước này trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu.

(VTC News)-Ukraine yêu cầu Nga có lời giải thích rõ ràng về mục đích cuộc tập trận gần biên giới nước này trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu.

Nga có 48 giờ để giải thích về mục đích và địa điểm của các cuộc tập trận quân sự được thực hiện gần biên giới Ukraine, Bộ Ngoại giao Ukraina cho biết.
“Theo điều 16 của tài liệu Vienna được xây dựng trên lòng tin về an ninh, Ukraine yêu cầu Liên bang Nga thông qua các kênh truyền thông của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu để giải thích về mục đích và vị trí các cuộc tập trận đã được thực hiện, cũng như số lượng binh lính và vũ khí sử dụng”, Interfax đưa tin.
Ukraine cho Nga 48 giờ để giải thích về các cuộc tập trận gần biên giới Ukraine 

“Theo tài liệu Vienna, Nga phải cung cấp lời giải thích rõ ràng về các cuộc tập trận trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu. Tức là trước 4 giờ chiều ngày 26/4 theo giờ Kiev”, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết.
Theo thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, nguyên nhân bắt nguồn từ việc các tiểu đoàn binh lính từ miền nam và tây Ukraine tập trung lại do tình hình căng thẳng leo thang tại miền đông Ukraine. 
Các hoạt động quân sự của Nga tiến hành gần biên giới Ukraine trong quá khứ là không thường xuyên và có liên quan mật thiết đến diễn biến tại Ukraine.
“Bằng cách chứng mình sức mạnh quân sự của mình tại biên giới Ukraine, Matxcơva đang cố gắng gây ảnh hưởng đến những nỗ lực hợp pháp của chính quyền Ukraine nhằm chống lại các băng nhóm vũ trang ở khu vực phía đông Ukraine”, Bộ ngoại giao Ukraine cho biết.
Trong khi đó Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định, vào hôm 24/4 một nhóm vũ trang bao gồm các tiểu đoàn từ tây và nam Ukraine đã bắt đầu cuộc tập trận do căng thẳng ngày càng leo thang tại miền đông nước này.
Trước đó thỏa thuận ngừng bắn Geneva đã được kí bởi đại diện 4 bên : Mỹ, Nga, Ukraine và EU. Tuy nhiên ngay sau đó, 1 cuộc đọ súng đã nổ ra tại miền đông Ukraine làm 5 người thiệt mạng. Nga cảm thấy bị xúc phạm khi nghi ngờ Ukraine chỉ miễn cưỡng thực hiện thỏa thuận. Trong khi đó Ukraine cáo buộc Nga dàn xếp vụ nổ súng.
Video: Giao tranh giữa quân chính phủ và người biểu tình Ukraine - Nguồn:Vietnamplus

Kim Nhâm
Bình luận
vtcnews.vn