Ukraine sẽ có hành động đáp trả nếu Donbass sáp nhập vào Nga

Thời sự quốc tếThứ Ba, 20/09/2022 23:05:50 +07:00
(VTC News) -

Các quan chức Kiev cho biết các cuộc trưng cầu dân ý ở miền Đông Ukraine không hợp pháp và sẽ có hành động đáp trả bằng vũ lực.

RT dẫn lời Andrey Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết, các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập các vùng ly khai ở miền Đông Ukraine (Donbass) vào Nga được thực hiện dưới sự đe dọa từ Moskva.

"Đây là hành động phản ánh nỗi sợ thất bại. Kẻ thù đang sợ hãi và thao túng mọi thứ theo cách sơ khai", ông Yermak nhấn mạnh.

Ông Yermak nói thêm rằng "Ukraine sẽ sớm có câu trả lời cho Nga về vấn đề này”, đồng thời nhấn mạnh rằng Kiev sẽ sử dụng vũ lục để đáp trả.

Ukraine sẽ có hành động đáp trả nếu Donbass sáp nhập vào Nga - 1

Ukraine cảnh báo sẽ có hành động đáp trả bằng vũ lực nếu vùng Donbass được sáp nhập vào Nga. (Ảnh: Sputnik)

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng bác bỏ các thông báo trưng cầu dân ý bất ngờ của 4 vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga và gọi các cuộc trưng cầu dân ý sắp diễn ra là "giả mạo".

“Ukraine có mọi quyền giải phóng các vùng lãnh thổ của mình và sẽ tiếp tục giải phóng chúng dù Nga nói gì đi nữa”, Ngoại trưởng Kuleba viết trên mạng xã hội Twitter.

Phó thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk hôm 4/9 cảnh báo những công dân tham gia trưng cầu dân ý sáp nhập do Nga tổ chức có thể đối mặt án tù 12 năm. Mỹ hồi tháng 7 cũng đe dọa có "phản ứng nhanh chóng, nghiêm khắc" nếu Moskva sáp nhập thêm lãnh thổ Ukraine.

Phát biểu trên truyền hình Nga sau khi các vùng ly khai ở Donbass tuyên bố thực hiện trưng cầu dân ý, Ngoại trưởng Nga nói người dân ở miền Đông Ukraine nên tự quyết định số phận của mình nhưng không nói rõ Điện Kremlin có ủng hộ hành động này hay không.

Trong khi đó, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đều lên tiếng sẽ ủng hộ các khu vực sáp nhập Nga.

Hiện tại vẫn chưa rõ các cuộc trưng cầu dân ý trên sẽ được tổ chức như thế nào với tình hình chiến sự hiện nay. Các quan chức thân Nga trước đó cho biết nó có thể được tổ chức bằng hình thức điện tử.

Giới quan sát nhận định, kết quả các cuộc trưng cầu dân ý như trên chắc chắn diễn ra theo cách Nga mong muốn, nhưng sẽ không được các chính phủ phương Tây công nhận.

Diễn biến có thể làm leo thang cuộc xung đột vào thời điểm quân Ukraine đang tổ chức phản kích bằng vũ khí viện trợ của phương Tây và giành lại được quyền kiểm soát của một số vùng lãnh thổ từ tay quân Nga.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn