Ukraine sẵn sàng thảo luận với Nga về trạng thái trung lập

Thời sự quốc tếThứ Hai, 28/03/2022 07:32:07 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này chuẩn bị thảo luận về việc áp dụng trạng thái trung lập như một phần trong thỏa thuận hòa bình với Nga.

"Chúng tôi sẵn sàng thực hiện các cam kết an ninh, tính trung lập, trạng thái phi hạt nhân của Ukraine. Đây là điểm quan trọng nhất", ông Zelensky nói trong cuộc gọi video với các nhà báo Nga. 

Trong cuộc trao đổi kéo dài 90 phút, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kiev từ chối thảo luận về một số yêu cầu khác của Nga, như việc phi quân sự hóa đất nước.

Cũng theo Tổng thống Zelensky, thỏa thuận hòa bình sẽ không thể thực hiện nếu không có lệnh ngừng bắn và rút quân.

Ukraine sẵn sàng thảo luận với Nga về trạng thái trung lập - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AP)

Ông đồng thời loại bỏ kịch bản giành lại quyền kiểm soát các lãnh thổ do Nga nắm giữ bằng vũ lực, khẳng định điều này sẽ dẫn tới Thế chiến 3. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh ông muốn đạt được một "thỏa hiệp" đối với khu vực Donbass. 

Trước đó, Nga tuyên bố nước này sẽ lập tức ngưng chiến dịch quân sự ở Ukraine, dựa trên 4 điều kiện sau: Thứ nhất, nếu lực lượng Ukraine ngừng phản kích; thứ hai, nếu Kiev chấp nhận vị thế trung lập và phi hạt nhân; thứ ba, nếu Crimea được thừa nhận là lãnh thổ của Nga; và thứ tư, nếu hai nước cộng hòa tự xưng ở Lugansk và Donetsk được Ukraine công nhận là các nước độc lập.

Hồi giữa tháng 3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định mục đích của đàm phán hiện nay giữa Moskva và Kiev là bảo đảm vị thế trung lập của Ukraine. 

"Các cuộc đàm phán đang diễn ra được thiết kế để bảo đảm vị thế quân sự trung lập trong bối cảnh bảo đảm an ninh của tất cả các bên tham gia vào quá trình này, trong bối cảnh phi quân sự Ukraine, để không có mối đe dọa với Nga xuất phát từ lãnh thổ của Ukraine, và tất nhiên, trong cả bối cảnh chấm dứt quá trình Quốc xã hóa đã được khắc trong một số đạo luật", ông Lavrov nhấn mạnh. 

Vòng đàm phán tiếp theo giữa các phái đoàn Moskva và Kiev dự kiến sẽ diễn ra trong tuần tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, phía Nga và Ukraine đưa ra các thông tin có phần mâu thuẫn về vòng đàm phán mới. 

Người dẫn đầu phái đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho biết các cuộc thảo luận diễn ra trong 2 ngày 29,30/3 trong khi chính trị gia Ukraine David Arkham khẳng định vòng đàm phán tiếp theo được tổ chức từ 28-30/3. 

Trong tuyên bố đưa ra hôm 27/3, Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận sẽ tổ chức đàm phán nhưng không nêu rõ thời điểm diễn ra sự kiện này. 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn