Ukraine 'sẵn sàng thảo luận' về yêu cầu của Nga nhưng không nhượng bộ lãnh thổ

Thời sự quốc tếThứ Tư, 09/03/2022 22:51:43 +07:00
(VTC News) -

Phụ tá Tổng thống Ukraine nói nước này sẵn sàng thảo luận về yêu cầu của Nga nhưng không nhượng bộ “dù chỉ một phân” lãnh thổ.

Chúng tôi đã sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao”, Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Igor Zhovkva nói. 

Ukraine 'sẵn sàng thảo luận' về yêu cầu của Nga nhưng không nhượng bộ lãnh thổ - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. (Ảnh: Getty Images)

Ông Zhovkva cũng nhấn mạnh yêu cầu của Ukraine đối với việc đảm bảo an ninh. Theo đó, Kiev cần sự đảm bảo “từ Mỹ, Anh, Đức” và cả những nước khác.

Sự đảm bảo an ninh từ Nga là không đủ”, phụ tá của Tổng thống Ukraine nói thêm.

Ông Zhovka cho biết, điều kiện tiên quyết để lãnh đạo Ukraine hội đàm với Tổng thống Vladimr Putin là phía Nga ngừng bắn và rút quân. 

Trước đó, một trong các nhà đàm phán của phái đoàn Ukraine đã nói rằng Ukraine sẽ không thỏa hiệp về lãnh thổ trong các cuộc đàm phán với Nga nhưng sẵn sàng thảo luận về "các mô hình phi NATO".

"Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về một số mô hình phi NATO. Có thể có những đảm bảo trực tiếp từ các quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Anh và có lẽ là Pháp, Đức. Chúng tôi cởi mở với việc thảo luận về những vấn đề như vậy trong các cuộc trao đổi rộng hơn, không chỉ trong quan hệ song phương với Nga mà còn với các đối tác khác”, ông David Arakhamia, nhà đàm phán phía Ukraine nói.

Hiện cuộc xung đột Nga - Ukraine chuẩn bị bước sang tuần thứ ba. Các lực lượng Nga đã bao vây nhiều thành phố, bao gồm Kharkov ở phía Đông Bắc và thành phố cảng Mariupol ở phía Đông Nam Ukraine. Đáp lại hành động của chính quyền Tổng thống Putin, Mỹ và các nước đồng minh đưa ra hàng loạt lệnh trừng phạt kinh tế, khiến đồng ruble giảm xuống mức thấp kỷ lục trong khi các công ty quốc tế lần lượt rút khỏi Nga. 

Trần Trang(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp