Ukraine ra tối hậu thư 48 giờ cho người ủng hộ Nga

Thế giớiThứ Năm, 10/04/2014 10:50:00 +07:00

(VTC News) - Tờ Telegraph nói chính quyền Kiev đã ra tối hậu thư 48 giờ buộc những người biểu tình ở miền Đông phải dừng ngay hành động của họ.

(VTC News) - Tờ Telegraph nói chính quyền Kiev đã ra tối hậu thư 48 giờ buộc những người biểu tình ở miền Đông phải dừng ngay hành động của họ.

Theo tờ báo Anh, chính quyền Kiev đã sử dụng một số biện pháp mạnh tay nhằm trấn áp và đánh bật những người biểu tình khỏi các tòa nhà công cộng ở miền Đông Ukraine.

Trong tối hậu thư được chính quyền Ukraine đưa ra, những người ủng hộ Nga đang biểu tình ở miền Đông có 2 lựa chọn hoặc rời bỏ các tòa trong hòa bình hoặc phải đối mặt với những hành động 'mạnh mẽ'.
Người biểu tình xô xát với cảnh sát chống bạo động ở Donetsk  
Những người biểu tình đòi ly khai đã chiếm các tòa nhà chính quyền ở Kharkov, Luhansk và Donetsk từ ngày 6/4 vừa qua. Động thái này được Mỹ cho là do Matxcơva giật dây nhằm gây ra tình trạng bất ổn ở Ukraine.

Sáng 8/4, cảnh sát và an ninh Bộ Nội vụ Ukraine đã đánh bật những người biểu tình khỏi tòa nhà chính quyền trong một hoạt động phi bạo lực ở thành phố Kharkov. Tuy nhiên ở Donetsk và Luhansk người biểu tình vẫn đang nắm quyền kiểm soát các tòa nhà chính quyền.

Trong khi đó, hãng thông tấn Nga ITAR-TASS nói nhóm chiến binh "Cánh hữu” ở Lugansk đã vào thành phố. Lãnh đạo nhóm này là người đứng đầu phái quốc gia Dmitry Jaros.

Sắp tới, tại Lugansk sẽ có hoạt động quân sự quy ​​mô lớn chống người biểu tình, theo Đài tiếng nói nước Nga. Truyền hình Ukraine đưa tin rằng một đoàn xe bọc thép đã tiến vào thành phố.

Lính biên phòng Ukraine làm việc tại biên giới với Nga 

Trước đó, quyền Phó văn phòng tổng thống Andriy Senchenko nói trên kênh ICTV rằng lực lượng an ninh sẽ sớm nhận lệnh sử dụng vũ khí quân sự chống lại người biểu tình ở miền đông Ukraine.

Truyền thông Nga dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cáo buộc chính quyền mới của Ukraine hoàn toàn làm ngơ trước lợi ích của cư dân các khu vực Đông Nam của đất nước.


Các lực lượng an ninh của Ukraine đã phải vật lộn để nắm quyền kiểm soát các thành phố trọng yếu ở miền Đông Ukraine sau khi những người biểu tình chiếm giữ các tòa nhà chính quyền ở Donetsk, Luhansk và Kharkov hôm 6/4.

Những người biểu tình ở cả Donetsk và Kharkov đều đã tuyên bố độc lập thành những nước “Cộng hòa nhân dân” hôm 8/4. Họ cũng tuyên bố sẽ tiến hành trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga trước ngày 11/5 tới, nối gót người dân bán đảo Crưm đã sáp nhập Nga hồi tháng trước.

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn