Ukraine ra điều kiện tiếp nhận viện trợ từ Nga

Thế giớiThứ Tư, 13/08/2014 11:19:00 +07:00

(VTC News)- Ukraine ra điều kiện mới về việc chấp thuận để Nga thực hiện sứ mệnh nhân đạo sau khi Matxcơva gửi 280 chiếc xe tải tiến vào miền đông nước này.

(VTC News) - Ngày 12/8, Ukraine đã ra điều kiện mới về việc chấp thuận để Nga thực hiện sứ mệnh nhân đạo sau khi Matxcơva gửi 280 chiếc xe tải tiến vào vùng xung đột ở miền đông nước này.

Theo đó, các nhà chức trách ở Kiev cho biết họ sẽ ngăn chặn các xe tải của Nga ở biên giới nhưng cho phép bốc dỡ và vận chuyển hàng cứu trợ vào miền đông nước này dưới sự giúp đỡ và điều phối của Hội chữ thập đỏ quốc tế.

“Chúng tôi sẽ không cho phép hàng cứu trợ được đưa vào lãnh thổ Ukraine nếu có Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga hoặc binh lính đi kèm”, phó chánh văn phòng phủ tổng thống Ukraine Valery Chaly phát biểu trong cuộc họp báo.
Đoàn xe trở hàng cứu trợ của Nga tới Ukraine 

Những cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ và các tay súng nổi dậy đã đẩy miền đông Ukraine đứng trước nguy cơ “thảm họa nhân đạo” tồi tệ, khiến người dân phải sống trong tình trạng thiếu điện, nước, thuốc men, lương thực trầm trọng. Trước tình hình đó, Nga kêu gọi triển khai sứ mệnh nhân đạo giúp đỡ người dân Ukraine.

Sau khi Kiev và Matxcơva đạt được thỏa thuận chung theo đề xuất của Nga, một đoàn gồm 280 xe tải đã rời Matxcơva tiến về Đông Ukraine mang theo 2000 tấn hàng viện trợ bao gồm các thiết bị y tế, thức ăn và túi ngủ, truyền thông Nga đưa tin.

Các nhân viên giám sát của OSCE sẽ đi cùng đoàn xe và hàng viện trợ được phân phát bởi hội Chữ thập đỏ.

Lượng hàng cứu trợ bao gồm 400 tấn ngũ cốc, 100 tấn đường, 62 tấn đồ ăn trẻ sơ sinh và 54 tấn thuốc men và thiết bị y tế, 12.000 túi ngủ và 69 máy phát điện thuộc nhiều loại khác nhau, hãng RIA Novosti của Nga cho biết.

Nếu không có gì thay đổi, đoàn xe này sẽ đến biên giới Ukraine vào ngày 13/8. Hôm 11/8, ông Putin cũng đã thông báo rằng Nga đang kêu gọi triển khai sứ mệnh nhân đạo nhằm giải quyết “hậu quả thảm khốc” sau những cuộc tấn công của quân đội chính phủ Ukraine chống lại quân ly khai.

Matxcơva khẳng định rằng họ đang làm việc trong sự phối hợp với Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và các đoàn xe sẽ không có nhân viên quân sự đi cùng.

Tuy nhiên cơ quan viện trợ quốc tế hôm qua cho biết vẫn không có thỏa nào về vấn đề này và Pháp vẫn quả quyết rằng đoàn xe này sẽ không được phép qua biên giới trừ khi họ gặp hoàn cảnh bắt buộc, bao gồm cả hội chữ thập đỏ.

Mỹ và phương Tây đã tỏ ra lo ngại về việc Nga sẽ viện cớ hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine để can thiệp quân sự vào miền đông Ukraine.

Cuộc nội chiến ở Ukraine thời gian qua khiến hơn 1300 người phải bỏ mạng và 285000 người phải đi sơ tán.

Minh Lý
Bình luận
vtcnews.vn