Ukraine: Quan chức Kharkov nói tòa nhà hành chính bị tên lửa tấn công

Thời sự quốc tếThứ Ba, 01/03/2022 16:38:44 +07:00
(VTC News) -

Người đứng đầu khu vực Kharkov Oleg Synegubov nói các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã đánh trúng trung tâm thành phố, nơi có tòa nhà hành chính khu vực.

Hôm 1/3, người đứng đầu khu vực Kharkov, ông Oleg Synegubov cáo buộc các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã đánh trúng trung tâm thành phố lớn thứ hai của Ukraine, bao gồm các khu dân cư và tòa nhà hành chính khu vực. Chiến dịch quân sự mà Nga triển khai ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 6. 

Ukraine: Quan chức Kharkov nói tòa nhà hành chính bị tên lửa tấn công - 1

Khu vực gần tòa nhà hành chính Kharkov. (Ảnh: Reuters)

Ông Synegubov cho rằng Nga phóng các tên lửa hành trình và tên lửa GRAD vào Kharkov, và lực lượng phòng thủ thành phố vẫn đang chống đỡ. Ông chỉ trích gay gắt các cuộc tấn công này. 

Synegubov nói thêm rằng còn quá sớm để biết con số thương vong. Ông xuất hiện trong một video đăng trên mạng xã hội, mặc áo khoác mỏng và đội mũ bảo hộ. 

Trước đó, Nga nói các hành động của mình ở Ukraine là một "hoạt động đặc biệt", không phải nhằm chiếm đóng mà nhằm "phi quân sự hóa" nước láng giềng phía Nam, chống lại những người Moskva coi là theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, nước này không thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của Ukraine. Cơ quan này nhấn mạnh rằng cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine bị phá hủy do vũ khí chính xác. Quân đội Nga đảm bảo thường dân không bị đe dọa.

Phương Anh(Nguồn: Tass, Reuters )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp