Ukraine nói Nga tập kích tên lửa vào nhiều thành phố

Thời sự quốc tếThứ Năm, 29/12/2022 15:22:51 +07:00
(VTC News) -

Theo ông Oleksiy Arestovych - cố vấn văn phòng Tổng thống c, hơn 100 tên lửa của Nga đã tấn công vào nhiều thành phố nước này vào sáng 29/12.

Reuters dẫn lời các quan chức Ukraine sáng 29/12 (theo giờ địa phương) cho biết, Nga vừa tiến hành một cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn vào nhiều thành của nước này. Lực lượng phòng không Ukraine cũng tuyên bố bắn hạ thành công một số tên lửa.

Theo bài đăng trên Facebook của Cố vấn văn phòng Tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych, Nga đã sử dụng hơn 120 tên lửa tấn công thành nhiều đợt vào các mục tiêu trên khắp Ukraine, còi báo động phòng không cũng được kéo lên ở nhiều khu vực.

Lực lượng không quân Ukraine cho biết tên lửa Nga tấn công từ nhiều hướng khác nhau từ các máy bay trên không và từ tàu chiến, ngoài ra Moskva còn sử dụng cả máy bay tấn công cảm tử không người lái. 

Ukraine nói Nga tập kích tên lửa vào nhiều thành phố - 1

Quan chức Ukraine nói Nga sử dụng hơn 120 tên lửa tấn công nước này vào sáng 29/12. (Ảnh: Reuters)

Một số vụ nổ được ghi nhận ở Kiev, Zhytomyr, Lviv, Kharkov và Odessa, Reuters đưa tin.

Thị trưởng KievVitali Klitschko viết trên Telegram rằng thành phố này có thể sẽ bị mất điện, đồng thời kêu gọi người dân sạc pin các thiết bị thiết yếu và dự trữ nước.

Thông báo cắt điện cũng được đưa ra ở các thành phố như Odessa và Dnipropetrovsk, nhằm giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra đối với cơ sở hạ tầng năng lượng.

Hiện phía Nga chưa bình luận về thông tin của Ukraine.

Đợt không kích trên diễn ra ba ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga hôm 26/12 cáo buộc Ukraine sử dụng máy bay không người lái (UAV) tập kích căn cứ không quân chiến lược Engels tại tỉnh Saratov, làm ba quân nhân Nga thiệt mạng.

Quân đội Nga gần đây tăng cường sử dụng tên lửa hành trình tầm xa và UAV tự sát tập kích hạ tầng chỉ huy quân sự, năng lượng và kho đạn, làm đình trệ hoạt động chuyển quân và khí tài của Ukraine bằng đường sắt.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn