Ukraine nhận hệ thống phòng không NASAMS từ Mỹ sau 4 tháng được hứa hẹn

Quân sựThứ Tư, 09/11/2022 09:22:12 +07:00
(VTC News) -

Ukraine đã nhận được hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAMS từ Mỹ.

Thông tin này được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov xác nhận. Ông cho rằng hệ thống phòng không NASAMS sẽ giúp "tăng cường đáng kể" cho lực lượng vũ trang nước này.

"Hệ thống phòng không NASAMS và Aspide đã đến Ukraine!", ông Reznikov viết trên Telegram, gửi lời cảm ơn đến Na Uy, Tây Ban Nha và Mỹ về các chuyến hàng.

Ukraine nhận hệ thống phòng không NASAMS từ Mỹ sau 4 tháng được hứa hẹn - 1

Lầu Năm Góc cho biết đã chuyển tên lửa phòng không NASAMS cho Ukraine. (Ảnh: Raytheon)

Trong khi đó, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Patrick Ryder cũng cho biết NASAMS đã được chuyển giao cho Kiev. Ông cho biết hệ thống tiên tiến này "sẽ đóng góp vào khả năng phòng không của Ukraine và giúp bảo vệ người dân Ukraine trước các cuộc tấn công từ trên không của Nga, bao gồm cả những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) hay tên lửa hành trình".

Theo Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, nằm trong quá trình chuyển giao vũ khí, Mỹ cũng đã đào tạo cho quân đội Ukraine cách vận hành và bảo trì NASAMS. 

Hồi tháng 7, Chính phủ Mỹ đã cam kết cung cấp 8 hệ thống NASAMS cho Ukraine. Nngười phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby tháng trước cho biết Mỹ đang đẩy nhanh việc vận chuyển các hệ thống NASAMS tinh vi tới Ukraine sau một vụ tấn công tên lửa từ Nga .

Ngay cả với hệ thống phòng không mới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục hối thúc các nhà lãnh đạo phương Tây viện trợ thêm về vũ khí sát thương.  “Chúng tôi phải đảm bảo bảo vệ hoàn toàn bầu trời Ukraine”, ông Zelensky nói với lãnh đạo G7 tuần trước.

NASAMS được cho sẽ đóng vai trò rất quan trọng đối với xung đột Nga - Ukraine vì hệ thống này cung cấp khả năng bảo vệ tầm ngắn đến tầm trung. Đây cũng là hệ thống phòng thủ được sử dụng để bảo vệ bầu trời thủ đô Washington kể từ năm 2005.  

NASAMS là hệ thống phòng không do Raytheon và hãng quốc phòng Kongsberg của Na Uy cùng phát triển và sản xuất. Theo Raytheon, hệ thống này gồm 3 bộ phận: radar AN/MPQ-64 Sentinel có khả năng phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 180 km, tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) với tầm bắn từ 30 km đến 50 km và Trung tâm điều khiển hỏa lực (FDC).

Raytheon gọi các tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến này là "vũ khí chiếm ưu thế trên không đã được chứng minh qua chiến đấu hiện đại nhất thế giới". Nó đã tồn tại trong 3 thập kỷ và liên tục được nâng cấp với những thiết kế và khả năng mới.

Theo chính phủ Mỹ, số vũ khí này là một phần trong cam kết hỗ trợ an ninh trị giá hơn 15 tỷ USD của Mỹ cho Ukraine kể từ khi Nga thưc hiện chiến dịch quân sự đặc biệt 24/2.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn