Ukraine: Nghị trường thành sàn đấu võ

Thế giớiThứ Sáu, 25/05/2012 04:05:00 +07:00

(VTC News) - Tại hội nghị ở Ukraine hôm 24/5, đề xuất chọn tiếng Nga làm ngôn ngữ chính khiến các nghị sỹ Ukraine lao vào ẩu đả sau khi tranh cãi bất thành.

(VTC News) -  Tại hội nghị ở Ukraine hôm 24/5, đề xuất chọn tiếng Nga làm ngôn ngữ chính khiến các nghị sỹ Ukraine lao vào ẩu đả sau khi tranh cãi bất thành.

Một số khu vực ở Ukraine tập trung khá nhiều người nói tiếng Nga, lấy tiếng Nga là ngôn ngữ chính ngang với ngôn ngữ Ukraine.

Tuy nhiên, đề xuất này đã bị đảng đối lập thân phương Tây phản đối dữ dội. Đảng đối lập muốn giữ lại tính độc lập trong văn hóa và chính trị của Ukraine, nên luôn giữ khoảng cách với nước Nga, tờ Chinanews cho biết.

Các ông nghị đấm đá nhau tại hội nghị

Đảng đối lập cho rằng, đề xuất do đảng cầm quyền đưa ra nhằm chia rẽ người dân Ukraine trước cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 10 tới, đồng thời đe dọa tới sự tồn tại của ngôn ngữ Ukraine.

Báo giới Ukraine sáng nay (25/5) đưa tin, đề xuất là do Tổng thống Ukraine  Viktor Yanukovich đưa ra, nhằm đưa ngôn ngữ nước Nga làm ngôn ngữ chính thứ 2 của Ukraine.

Theo thống kê, có khoảng 30% đến 50% người sống ở Ukraine nói tiếng Nga.

Đảng đối lập thân phương Tây kiên quyết phản đối đề xuất trên. Hai đảng đã to tiếng rồi sau đó 'nói chuyện' với nhau bằng nắm đấm, khiến nhiều nghị sỹ bị thương. Một nghị sỹ đảng đối lập bị thương ở đầu, mặt bị trầy xước phải đi bệnh viện.

 Các ông nghị lao vào loạn đả

 Quang cảnh hỗn loạn ở nghị trường

 Tranh cãi không xong, các nghị sỹ lao vào ẩu đả

Nguyên nhân cuộc ẩu đả được cho là bất đồng ý kiến quanh việc chọn tiếng Nga làm ngôn ngữ chính, ngang hàng với ngôn ngữ Ukraine

Nghị trường biến thành sàn đấu võ

Các nghị sỹ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nhau

Vụ ẩu đả khiến một nghị sỹ nhập viện

Đỗ Hường



Bình luận
vtcnews.vn