Ukraine, Nga tiếp tục bất đồng chuyện mua bán khí đốt

Thế giớiThứ Năm, 12/06/2014 07:31:00 +07:00

(VTC News) - Ukraine yêu cầu mức giá dầu thấp hơn trong khi Matxcơva nói Kiev đang đưa mọi việc vào sự bế tắc.

(VTC News) - Ukraine yêu cầu mức giá dầu thấp hơn trong khi Matxcơva nói Kiev đang đưa mọi việc vào sự bế tắc.

Ukraine đã bác bỏ một đề nghị của Nga, theo đó giá dầu mà Kiev phải trả để mua khí đốt của Nga sẽ giảm 20%.
Phát biểu tại một buổi họp của chính phủ hôm nay, Thủ Tướng lâm thời Ukraina Arseniy Yatsenyuk nói mức giảm giá 100 USD cho mỗi một ngàn mét khối không phù hợp Ukraine.

Thủ Tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk 
Theo hợp đồng hiện hành mà hai nước đã ký vào năm 2009, giá dầu khí mà Nga bán cho Ukraine là 485 USD cho mỗi một ngàn mét khối.
Các giới chức từ cả hai phía tiếp tục các cuộc thương lượng hôm nay tại Bỉ, giữa lúc họ đang tìm cách giải quyết vụ tranh chấp về giá khí đốt, và món nợ về năng lượng lên tới hàng tỉ USD của Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng với yêu sách giảm giá khí đốt bổ sung, Kiev cố tình đưa tình hình rơi vào bế tắc.
Nga đe dọa sẽ cắt đứt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine, và nếu xảy ra, sẽ có tác động đến nguồn cung cấp năng lượng cho các phần khác của Âu Châu.

Phương Mai
Bình luận
vtcnews.vn