Ukraine nêu 'công thức áp dụng kế hoạch hòa bình' khi ông Tập đến Nga

Thời sự quốc tếThứ Hai, 20/03/2023 17:38:20 +07:00
(VTC News) -

Trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến có chuyến thăm Nga, Ukraine hôm 20/3 nói đến 'công thức' để áp dụng thành công kế hoạch hòa bình của Bắc Kinh.

Theo AFP, Kiev hôm 20/3 tiếp tục kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine, đề cập đến điều này như phần quan trọng nhất để kế hoạch hòa bình Trung Quốc đề xuất được thực hiện.

Vài giờ trước chuyến đi dự kiến của ông Tập đến Moskva, Bộ trưởng an ninh quốc gia và hội đồng quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov viết trên Twitter: 

"Công thức để thực hiện thành công 'ế hoạch hòa bình' của Trung Quốc, điểm đầu tiên và quan trọng nhất là Nga đầu hàng hoặc rút các lực lượng chiếm đóng (khỏi Ukraine) theo luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc".

Ukraine nêu 'công thức áp dụng kế hoạch hòa bình' khi ông Tập đến Nga - 1

Ông Oleksiy Danilov.

Trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Nga, Tổng thống Nga Putin đã có bài viết tựa đề "Nga và Trung Quốc: Quan hệ đối tác hướng tới tương lai", trong đó nhắc đến các phương diện phát triển của quan hệ đối tác trong bối cảnh "sóng gió" quốc tế. 

Tổng thống Putin khẳng định, Nga biết ơn vì đường lối cân bằng của Trung Quốc liên quan đến các sự kiện diễn ra ở Ukraine, “hoan nghênh sự sẵn sàng của Trung Quốc đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng". Nga cũng sẵn sàng giải quyết xung đột bằng con đường chính trị-ngoại giao.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24/2 - thời điểm tròn một năm chiến sự tại Ukraine bắt đầu - đưa ra bản kế hoạch gồm 12 điểm kêu gọi Moskva và Kiev chấm dứt giao tranh, bảo vệ các nhà máy hạt nhân, nối lại cuộc đàm phán hòa bình, cũng như kêu gọi các bên dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Kế hoạch của Trung Quốc được cho là ít cơ hội thành công do Kiev tuyên bố sẽ chiến đấu cho đến khi Nga rời khỏi biên giới, trong khi Moskva không có dấu hiệu cho thấy sẽ dừng chiến dịch quân sự trong thời gian tới. 

Phương Anh(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn