Ukraine lần đầu sở hữu hệ thống tên lửa M270 do Mỹ sản xuất

Quân sựThứ Bảy, 16/07/2022 08:06:20 +07:00
(VTC News) -

Hôm 15/7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov thông báo nước này lần đầu tiên tiếp nhận hệ thống tên lửa M270 do Mỹ sản xuất.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov không tiết lộ quốc gia đã cung cấp hệ thống tên lửa M270 MLRS (hệ thống tên lửa phóng loạt) cho Kiev. Trên Twitter, ông Alexey Reznikov bày tỏ lòng biết ơn đối với các “đối tác” của Ukraine trong việc cung cấp khí tài quân sự cho nước này.

Trước đó, Anh cam kết cung cấp ít nhất ba hệ thống tên lửa M270 MLRS cho các lực lượng của Kiev.

Ukraine lần đầu sở hữu hệ thống tên lửa M270 do Mỹ sản xuất   - 1

Mỹ và các quốc gia phương Tây liên tục cung cấp vũ khí cho Ukraine từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước này. (Ảnh: Getty)

Hệ thống tên lửa M270 MLRS do Mỹ sản xuất. Trước đây, Washington từng cung cấp cho quân đội Ukraine các bệ phóng М142 - tương tự M270 MLRS.

M270 MLRS bắn được khoảng 20 loại đạn. Nó có thể tấn công mục tiêu ở cự ly 32 km đến 500 km bằng các tên lửa dẫn đường chính xác. Hệ thống này đang phục vụ cho quân đội của 17 quốc gia. M270 MLRS được cho sẽ "giúp tăng cường đáng kể năng lực của các lực lượng Ukraine".

Hiện vẫn chưa rõ liệu các bệ phóng M270 MLRS mới đã đến tiền tuyến hay chưa. 

Trong khi đó, giới chức Ukraine khẳng định các hệ thống này đã được sử dụng để nhắm mục tiêu vào "các kho chứa vũ khí và dự trữ nhiên liệu và dầu nhờn" được sử dụng bởi quân đội Nga. Chính quyền Nga và Donbass cáo buộc Kiev sử dụng vũ khí này để tấn công các khu vực dân sự.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 14/7,  phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, lực lượng Kiev đã sử dụng “hệ thống tên lửa phóng nhiều lần do Mỹ cung cấp HIMARS trên mọi mặt trận”. Bà tuyên bố quân đội Ukraine “rõ ràng đã được lệnh của Kiev sử dụng các bệ phóng nói trên chống lại dân thường mà không do dự”, đồng thời cáo buộc Washington chia sẻ thông tin tình báo về các mục tiêu với Ukraine.

Nga nhiều lần cảnh báo việc Mỹ và đồng minh "bơm" vũ khí cho Ukraine sẽ khiến cho xung đột ở nước này kéo dài, đồng thời tuyên bố nhắm mục tiêu các lô vũ khí phương Tây khi chúng tới lãnh thổ Ukraine. Theo Nga, việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ gây thêm thiệt hại cho người dân Ukraine chứ không thay đổi kết quả cuối cùng của nó.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp