Ukraine kêu gọi đối thoại giữa ông Putin và ông Zelensky

Thời sự quốc tếThứ Ba, 08/03/2022 11:43:00 +07:00
(VTC News) -

Ukraine kêu gọi cuộc gặp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin khi các cuộc đàm phán hòa bình mới nhất giữa hai bên không tiến triển.

"Chúng tôi từ lâu đã muốn có một cuộc trò chuyện trực tiếp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Vladimir Putin, bởi vì chúng tôi đều hiểu rằng ông Putin là người đưa ra quyết định cuối cùng, nhất là bây giờ", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói.

“Tổng thống Volodymyr Zelensky không sợ hãi bất cứ điều gì, kể cả cuộc gặp trực tiếp với ông Putin. Nếu Tổng thống Putin cũng không sợ hãi, hãy để ông ấy đến cuộc họp, để họ ngồi xuống và nói chuyện", Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cho biết thêm.

Ukraine kêu gọi đối thoại giữa ông Putin và ông Zelensky - 1

Tổng thống Ukraina Zelensky muốn đối thoại trực tiếp với người đồng cấp Nga Putin. (Ảnh: AP)

Lời kêu gọi của Ngoại trưởng Dmytro Kuleba diễn ra trong bối cảnh cuộc đàm phán mới nhất giữa Nga và Ukraine kết thúc mà không có kết quả đột phá. Tại cuộc đàm phán vòng 3, hai bên chỉ đạt được những tiến bộ nhỏ trong các thỏa thuận hậu cần, hỗ trợ việc sơ tán dân thường.

Cố vấn của ông Zelensky -  Mykhailo Podolyay cho biết: “Cho đến thời điểm hiện tại, không có kết quả cải thiện đáng kể tình hình".

Nhà đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho rằng, các cuộc đàm phán "không hề dễ dàng". “Còn quá sớm để nói về điều gì đó tích cực. Chúng tôi hy vọng từ ngày mai những hành lang sơ tán sẽ hoạt động", ông nói, đồng thời cảnh báo không nên kỳ vọng vòng đàm phán tiếp theo sẽ mang lại kết quả cuối cùng.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 3/3 kêu gọi đàm phán trực tiếp với người đồng cấp ông Putin, khẳng định đây là cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến hiện tại.

Theo dự kiến, Ngoại trưởng Nga và Ukraine cũng sẽ ​​gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 10/3 để thảo luận về tình hình.

Trước cuộc gặp mới nhất, Nga thông báo với Ukraine về việc nước này sẵn sàng dừng các hoạt động quân sự nếu Kiev đáp ứng một danh sách các điều kiện của Moskva.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva yêu cầu Ukraine ngừng các hành động quân sự và thay đổi hiến pháp để tôn trọng trung lập. Đồng thời, Kiev phải thừa nhận Crimea là lãnh thổ của Nga cũng như công nhận các nước cộng hòa ly khai Donetsk và Lugansk là các quốc gia độc lập.

Video: Bản tin chiến sự Ukraine ngày 7/3

Kông Anh(Nguồn: ABC News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp