Ukraine giảm giá ngũ cốc cho Thổ Nhĩ Kỳ

Thời sự quốc tếThứ Tư, 08/06/2022 14:42:00 +07:00
(VTC News) -

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ Vahit Kirişci, Ukraine đồng ý bán ngũ cốc cho Thổ Nhĩ Kỳ với mức chiết khấu 25%.

Ankara đã và đang phối hợp chặt chẽ với Moskva và Kiev để đạt được thỏa thuận nối lại các chuyến hàng nông sản từ Odessa, cảng trên biển Đen tại Ukraine.

Ukraine giảm giá ngũ cốc cho Thổ Nhĩ Kỳ - 1

(Ảnh minh họa)

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, các nước cùng với Liên hợp quốc đang vạch ra kế hoạch rà phá bom mìn trôi nổi ngoài khơi Odessa và những nơi khác dọc theo bờ biển Ukraine, cũng như bảo vệ hành lang vận chuyển.

Ông nói: “Chúng tôi đạt được rất nhiều tiến bộ trong vấn đề này”, đồng thời cho biết thêm rằng các bên đang “nỗ lực để kết thúc điều này càng sớm càng tốt”.

Kế hoạch dự kiến ​​sẽ mở ra một hành lang vận chuyển an toàn cho nông sản Ukraine trong bối cảnh xung đột, góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đang gia tăng.

Ankara được cho là đã đề nghị hỗ trợ quân sự để rà phá bom mìn ngoài khơi bờ biển Odessa và hộ tống các tàu chở ngũ cốc, trong khi Kiev nêu quan ngại rằng việc dỡ bỏ hệ thống phòng thủ có thể khiến cảng này bị Nga tấn công.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moskva sẽ đảm bảo việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine an toàn thông qua các cảng biển Đen mà Nga đang kiểm soát. Phát ngôn của ông đã khiến giá ngũ cốc toàn cầu, vốn tăng vọt trước đó, trở lại mức hồi tháng 4.

Các quốc gia phương Tây đã nhiều lần cáo buộc Nga cản trở xuất khẩu, nhưng điện Kremlin tuyên bố rằng các tàu chở ngũ cốc của Ukraine không thể rời cảng do các lực lượng Ukraine đặt mìn trong khu vực.

Trong diễn biến khác, hôm 7/6, Tổng thống Putin yêu cầu chính phủ đưa ra các quy định ngân sách mới vào cuối tháng 7 nhằm thúc đẩy tăng trưởng và bảo vệ nền kinh tế nước này, trước nguy cơ suy thoái nghiêm trọng. Ông Putin nêu rõ các cơ quan chức năng đã bắt đầu xem xét ngân sách liên bang cho 3 năm tiếp theo.

Ông cho rằng lạm phát ở Mỹ là hậu quả từ những sai lầm của các cơ quan tài chính nước này, trong khi ở EU, điều này liên quan nhiều hơn đến các chính sách năng lượng của Brussels. Tổng thống Nga nhấn mạnh, dù nguyên nhân là gì đi nữa thì điều đó không liên quan đến Moskva hoặc các hành động của Nga ở Ukraine.

Hầu hết các chính phủ đều sử dụng biện pháp kích thích tài khóa để hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Ông Putin lập luận rằng Nga đã thực thi điều này một cách “cẩn trọng và chính xác”, không làm ảnh hưởng đến bức tranh kinh tế vĩ mô và thúc đẩy lạm phát.

Phương Anh(Nguồn: RT )
Bình luận
vtcnews.vn