Ukraine đổ lỗi cho Thủ tướng Merkel và Tổng thống Putin vì không thể gia nhập NATO

Thế giớiThứ Hai, 12/11/2018 12:16:00 +07:00

Tướng Igor Romanenko, cựu Phó tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine khẳng định Tổng thống Putin và Thủ tướng Đức là 2 nhân tố khiến Kiev không thể gia nhập NATO vào năm 2008.

"Chúng tôi đã có cơ hội tuyệt vời để trở thành một thành viên của NATO vào năm 2008 nhưng ông Putin và bà Merkel đã làm mọi thứ để Ukraine và Gruzia không thể trở thành một phần của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, thật không may", ông nói trên kệnh truyền hình ZIK. 

Theo ông Romanenko, việc sử dụng cơ chế an ninh tập thể đối với Kiev có vấn đề và triển vọng cho việc Ukraine gia nhập NATO có thể đã khác nếu không có chính sách của nhà lãnh đạo Đức.

4

Vị tướng Ukraine khẳng định Tổng thống Putin và Thủ tướng Merkel đã ngăn cản Kiev trở thành thành viên của NATO. (Ảnh: Reuters) 

Liên quan tới tuyên bố này của ông Romanenko, nghị sỹ Hạ viện Nga Viktor Vodolatsky khẳng định Kiev không thể trở thành thành viên của NATO trước nhất là bởi Kiev còn rất nhiều vấn đề lãnh thổ trong nước chưa được giải quyết. Theo quy định của NATO, các nước có xung đột lãnh thổ không thể tham gia vào liên minh này.

Kiev và Tbilisi từ lâu đã bày tỏ nguyện vọng trở thành thành viên của NATO. Việc cân nhắc 2 nước này tham gia vào khối từng là một trong những vấn đề nghị sự tại Hội nghị thượng đỉnh NATO 2008. Tuy nhiên, các nước thành viên đã bác bỏ ý tưởng này vào thời điểm đó. 

Năm 2017, Nghị viện Ukraine thông qua một đạo luật quy định các quốc gia thành viên NATO sẽ là các đối tác chính sách đối ngoại và an ninh chiến lược của Kiev. Kiev nói thêm rằng sẽ nỗ lực để bảo đảm lực lượng vũ trang Ukraine có khả năng tương xứng đầy đủ với lực lượng của các nước trong NATO cho tới trước năm 2020.

Đây không phải là lần đầu tiên các quan chức Ukraine cáo buộc Nga và Đức đứng sau thất bại trong nỗ lực gia nhập NATO của Kiev. 

Tuần trước, Đại biểu Quốc hội Ukraine Yuri Chizhmar chỉ trích Thủ tướng Merkel khi khẳng định bà đã phản đối  Ukraine trở thành một thành viên của NATO. 

"Nếu chúng tôi trở thành một thành viên của NATO thì hôm nay có lẽ sẽ không có xung đột ở Donbass hay việc Crưm sáp nhập vào Nga", ông này nói thêm.  

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn