Ukraine đang bước vào giai đoạn đầu của cuộc phản công mùa xuân?

Tư liệuThứ Tư, 19/04/2023 07:13:00 +07:00

Truyền thông Nga đưa tin, quân đội Ukraine đang tập trung lực lượng ở khu vực Đông Bắc Kharkov để đẩy mạnh cuộc tấn công vào Donbass.

Đại tá Vitaly Kiselyov, một chuyên gia phân tích quân sự của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk cho biết, các lực lượng của Ukraine đang tăng cường cho các đơn vị chiến đấu ở xung quanh thành phố Kupyansk của Kharkov để thực hiện một cuộc tấn công.

Vào cuối tuần trước, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington lưu ý, nguồn tin của Nga cho rằng các lực lượng Ukraine đang tiếp tục “nhắm vào các khu vực phía sau” ở tỉnh Lugansk. 

Ngày 17/4, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đã không đề cập bất kỳ hành động tấn công nào của Ukraine xung quanh Kupyansk, chỉ báo cáo rằng Nga đã nã pháo vào một số khu định cư dọc theo theo thành phố này và ở Lugansk.

Ukraine đang bước vào giai đoạn đầu của cuộc phản công mùa xuân? - 1

Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn tấn công đường không số 95 của Ukraine. (Ảnh: Getty Images)

Các nhà phân tích phương Tây từ lâu đã dự đoán rằng Ukraine chuẩn bị tiến hành một cuộc phản công vào mùa xuân chống lại các lực lượng Nga, mặc dù giới chức Kiev không muốn tiết lộ chi tiết về kế hoạch này.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar đã nhiều lần kêu gọi giới truyền thông không đưa tin xung quanh các hoạt động phản công của Ukraine. Đầu tháng 4, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov, nói rằng không quá 5 người có thông tin cụ thể về cuộc tấn công sắp tới, đồng thời gợi ý rằng giới chức Ukraine đang cố tình đưa ra tuyên bố sai về thời điểm phản công nhằm khiến quân đội Nga rối trí.

Trả lời Fox News hồi đầu tháng 4, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tuyên bố, trong cuộc phản công sắp tới, Ukraine sẽ giành lại những vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát.

“Chúng tôi đang tập trung vào việc chuẩn bị phản công, cùng với các đối tác của chúng tôi, đặc biệt là Mỹ”, ông Shmyhal nói.

Đánh giá về cuộc phản công của Ukraine

Trong những tuần gần đây, các tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc lan truyền trên mạng xã hội đã tiết lộ sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine và các kế hoạch phản công của Kiev. Một số tài liệu cung cấp thông tin chi tiết về nỗ lực chiến đấu của Ukraine kể từ đầu tháng 3.

Theo Newsweek, có tài liệu cho thấy đánh giá của Mỹ chỉ ra rằng Ukraine sẽ chỉ giành được “những vùng lãnh thổ khiêm tốn” trong cuộc phản công vào mùa xuân.

Ban đầu, Ukraine bác bỏ các thông tin trong tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ, trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho rằng các tài liệu này là “pha trộn giữa sự thật và sự giả dối”. “Có rất nhiều thông tin không tương ứng với thực tế”.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã “tái khẳng định sự ủng hộ chắc chắn của Mỹ và kịch liệt bác bỏ mọi nỗ lực gây nghi ngờ về khả năng giành chiến thắng của Ukraine trên chiến trường”.

Trong nhiều tuần, các quan chức Nga đã báo hiệu rằng họ đang chuẩn bị cho một đợt tấn công mới trước cuộc phản công của Ukraine. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo các lực lượng của Ukraine đang “chuẩn bị cho một cuộc tấn công, mọi người đều biết điều đó”.

“Bộ Tổng tham mưu đang tính toán điều này và chuẩn bị các phương án của riêng mình”, ông Medvedev nói.

ISW dự đoán, các lực lượng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công ở miền Nam Ukraine. Các lực lượng của Moscow được cho là đã chuẩn bị phòng thủ trước cuộc phản công ở Crimea - bán đảo Nga đã sáp nhập vào năm 2014.

Tuy nhiên, Washington Post nhận định cuộc phản công của Ukraine có thể sẽ bị trì hoãn do điều kiện thời tiết xấu và thiếu thiết bị để thực hiện một cuộc tấn công phối hợp.

Phương Tây hỗ trợ Ukraine phản công ra sao?

Newsweek dẫn thông tin từ tài liệu mật của Mỹ rò rỉ gần đây cho hay, các đồng minh phương Tây đang tích cực hỗ trợ kế hoạch phản công của Ukraine, được cho là có thể được tiến hành vào ngày 30/4 tới.

“Mỹ và các đồng minh đang bận rộn chuẩn bị cho chiến dịch phản công mùa xuân của Ukraine. Khí tài và các hỗ trợ khác của phương Tây đang đổ về Ukraine trước cuộc phản công dự kiến bắt đầu vào ngày 30/4”,Newsweek viết.

Slovakia, nước thành viên NATO, hôm 17/4 thông báo hoàn tất việc chuyển giao toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu MiG-29 của nước này cho Ukraine, để sử dụng trong những nhiệm vụ phòng thủ liên tục của Kiev.

“Tất cả 13 máy bay chiến đấu MiG-29 đã được bàn giao an toàn cho lực lượng vũ trang Ukraine. Slovakia đã làm điều đúng đắn. Đối với Ukraine, những chiếc máy bay này thể hiện sự hỗ trợ đáng kể trong việc bảo vệ họ trước chiến dịch của quân đội Nga”, Bộ Quốc phòng Slovakia nói trong một bài đăng trên Facebook.

Mai Trang(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn