Ukraine đang bị 'tách rời' khỏi Nga?

Thế giớiChủ Nhật, 23/02/2014 09:10:00 +07:00

(VTC News) -Truyền thông phương Tây loan báo Quốc hội Ukraine bỏ phiếu loại bỏ quyền lực Tổng thống trong khi cựu nữ Thủ tướng thân Mỹ Yulia Tymoshenko được phóng thích khỏi trại giam.

Hãng tin Reuters nói cựu nữ Thủ tướng thân Mỹ Yulia Tymoshenko được phóng thích khỏi một trại giam tại Ukraine và lập tức được người biểu tình ở Kiev ca ngợi là 'anh hùng'.

Cựu nữ Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko - Ảnh: Reuters


Bà Yulia Tymoshenko có bài phát biểu được mô tả là 'nhiều cảm xúc' tại thủ đô Kiev trong lúc được đám đông người biểu tình tung hô, theo tường thuật của hãng tin Reuters.
Động thái mới nhất trên chính trường Ukraine được giới phân tích phương Tây cho rằng Tổng thống Viktor Yanukovych thân Matxcơva đang có dấu hiệu bị tước dần quyền lực.
Trong khi đó, đối thủ chính trị của ông Yanukovych là bà Yulia Tymoshenko vốn lâu nay được coi là người ủng hộ chủ trương gia nhập EU - điều mà Nga chưa bao giờ mong muốn.
Tiến sỹ, cựu vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới Vitaly Klitschko, người cũng có ghế trong Quốc hội Ukraine tuyên bố rằng việc Quốc hội bỏ phiếu loại bỏ quyền lực của Tổng thống Viktor Yanukovych là 'cú knokout chính trị'.
Cựu vô địch quyền Anh hạng nặng cũng nằm trong số những người ủng hộ Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu EU. 
Trước đó, Tổng thống Yanukovych tuyên bố rằng các quyết định mà Quốc hội nước này thông qua ngày 22/2 là phi pháp.

Người biểu tình chống chính phủ tại tòa nhà Quốc hội Ukraine hôm 22/2 - Ảnh: Reuters


Tổng thống Yanukovich cũng cho biết xe của ông đã bị bắn, song những hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy vị Tổng thống này không có dấu hiệu bị thương. Ông gọi phe đối lập là bọn khủng bố và tuyên bố sẽ tới khu vực Đông Nam Ukraine để gặp gỡ người dân.

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cảnh báo rằng “các phần tử cực đoan” tại Ukraine đã gây ra mối đe dọa đối với chủ quyền của quốc gia này sau khi Tổng thống Yanukovych cáo buộc phe đối lập đang tiến hành “một cuộc đảo chính”. 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định phe đối lập ở Ukraine được dẫn dắt bởi “các phần tử cực đoan có vũ trang” và là những kẻ đang gây ra mối đe dọa trực tiếp tới chủ quyền và trật tự của Ukraine. 


Bình luận
vtcnews.vn