Ức vì bị khích, không cho bạn nhậu đường sống

Pháp luậtThứ Ba, 31/07/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Bị Tuấn khiêu khích trong lúc nhậu, Phát gọi Quân đến đánh Tuấn đến chết.

(VTC News) – Bị Tuấn khiêu khích trong lúc nhậu, Phát gọi Quân đến đánh Tuấn trong lúc Tuấn nghe điện thoại, sau đó tiếp tục cùng đồng bọn đánh chết Tuấn.


Khoảng 19h30 ngày 17/12/2011, Nguyễn Đăng Phát (SN 1990, trú Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Nguyễn Văn Quốc (SN 1972, trú Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng), Đoàn Ngọc Thanh (SN 1976, trú Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng), Nguyễn Minh Hà và Nguyễn Văn Thiện đang ngồi nhậu tại quán Văn Nghệ (trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc tổ 4, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) thì anh Nguyễn Anh Tuấn đến nhậu chung và ngồi cùng bàn với Phát.
Các đối tượng tại phiên tòa xét xử hôm 30/7 

Trong lúc nhậu, Tuấn có nhiều lời nói và cử chỉ khiêu khích khiến Phát bực tức và nảy sinh ý định đánh Tuấn.

Phát đã gọi điện rủ Phạm Đắc Quân (SN 1995, trú Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đến quán nhậu để cùng đánh Tuấn, Quân đồng ý.

Đến 20h30, Quân đến quán, cùng ngồi nhậu với Phát, Quốc và Thanh. Cả nhóm ngồi được một lúc thì Tuấn ra ngoài nghe điện thoại.

Lúc này Quốc đi theo sau, dùng tay đánh vào mặt và đầu Tuấn. Tiếp đến Thanh từ phía trong chạy ra, lao đến đánh Tuấn.

Trong lúc đó, Phát chỉ cho Quân vỏ chai rượu dưới gầm bàn và bảo Quân đi ra ngoài đánh Tuấn, Quân liền cầm chai rượu lao đến đánh mạnh vào đỉnh đầu của Tuấn khiến Tuấn ngã xuống đất, vỏ chai rượu bị vỡ, Quân tiếp tục cầm cổ chai rượu bị vỡ đâm vào vùng sườn bên trái của Tuấn rồi vứt cổ chai xuống đất.

Chưa dừng lại, Quân nhặt tiếp 1 viên gạch 4 lỗ ném vào đầu Tuấn rồi lên xe máy chờ sẵn đi về nhà. 

Trong lúc này Thanh tiếp tục xông đến, đánh đá nhiều phát vào vai, ngực của Tuấn rồi cả nhóm rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân đã đưa Tuấn đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng nhưng do vết thương quá nặng, Tuấn đã tử vong tại bệnh viện. 

Theo kết quả giám định pháp y của Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng, Nguyễn Anh Tuấn bị tử vong do chấn thương sọ não, nứt vỡ xương hộp sọ trên tổn thương cũ, phù não, xuất huyết tụ máu nội sọ.

Trước hành vi trên, sáng 30/7, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Phạm Đắc Quân 13 năm tù giam, Nguyễn Đăng Phát 12 năm tù giam, Nguyễn Văn Quốc 8 năm tù giam, Đoàn Ngọc Thanh 7 năm tù giam. Tổng cộng hình phạt của các đối tượng là 40 năm tù giam về tội giết người.

Ngoài ra, HĐXX yêu cầu các đối tượng bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 138 triệu đồng. Cấp dưỡng 
cho con anh Tuấn (2006) mỗi tháng 2 triệu đồng đến 18 tuổi.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn