UBND Đà Nẵng chính thức có ý kiến về biệt phủ xây trái phép ở Hải Vân

Thời sựThứ Năm, 29/01/2015 04:15:00 +07:00

Sáng 29/1, tại phiên Họp báo định kỳ T1/2015, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng đã trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến việc xử lý biệt thự xây trái phép

(VTC News) - Sáng 29/1, tại phiên Họp báo định kỳ tháng 1/2015, ông Võ Văn Thương, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng đã trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến việc xử lý đối với các biệt thự xây trái phép trên núi Hải Vân.

Theo đó, ông Võ Văn Thương, Chánh Văn phòng UBND TP, người phát ngôn của UBND TP Đà Nẵng khẳng định, UBND quận Liên Chiểu có đủ thẩm quyền và chức năng để xử lý các khu biệt thự xây dựng tại đây theo đúng pháp luật.

Đồng thời UBND TP Đà Nẵng đã có chỉ đạo yêu cầu xử lý nhanh trong quý 1/2015 và có văn bản báo cáo kết quả về UBND TP theo đúng quy định.

Đà Nẵng, Biệt phủ, biệt thự, trái phép, tướng công an, tháo dỡ
Sáng 29/1, ông Võ Văn Thương, Chánh Văn phòng UBND TP, người phát ngôn chính thức của UBND TP Đà Nẵng đã có trả lời chính thức về việc xử lý biệt thự xây dựng trái phép trên núi Hải Vân 

''UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo UBND quận Liên Chiểu xử lý vụ việc này trong quý 1/2015 và UBND quận Liên Chiểu có trách nhiệm báo cáo UBND TP Đà Nẵng'', Chánh văn phòng UBND TP Võ Văn Thương nhấn mạnh.


Trước đó, UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) dưới sự chỉ đạo của Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu đã có văn bản báo cáo UBND TP Đà Nẵng về chủ trương xử lý đối với chủ các biệt thự, biệt phủ trái phép tại khu vực chân núi Hải Vân.

Cụ thể, gia đình thiếu tướng Phan Như Thạch (nguyên giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) và ông Ngô Văn Quang phải tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng trái phép tại khu vực này trong thời gian 35 ngày.

Đà Nẵng, Biệt phủ, biệt thự, trái phép, tướng công an, tháo dỡ
Theo UBND quận Liên Chiểu, các khu biệt thự xây dựng trái phép ở chân núi Hải Vân sẽ được tháo dỡ hàn toàn
Bên cạnh đó, UBND quận Liên Chiểu sẽ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trước ngày 5/2 với số tiền từ 40-50 triệu đồng và yêu cầu chủ hộ tự phá dỡ công trình vi phạm trong thời gian 35 ngày kể từ ngày ban hành quyết định (vì công trình có quy mô lớn và đúng vào thời gian Tết Nguyên Đán). Nếu chủ hộ không chấp hành tự ý phá dỡ, UBND quận sẽ ban hành quyết định cưỡng chế.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn