UAV tấn công căn cứ Mỹ tại Iraq

Thế giớiThứ Hai, 03/01/2022 19:26:00 +07:00
(VTC News) -

2 máy bay không người lái (UAV) có vũ trang bị bắn hạ khi đang tìm cách tiếp cận căn cứ Mỹ gần sân bay quốc tế Baghdad.

Bình luận về vụ tấn công, một quan chức của liên quân do Mỹ dẫn đầu cho biết, hệ thống phòng thủ của căn cứ đã hạ 2 UAV tự sát. 

"Đây là cuộc tấn công nguy hiểm nhằm vào sân bay dân sự", quan chức này cho hay. 

Không có thương vong sau vụ việc. Chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. 

UAV tấn công căn cứ Mỹ tại Iraq - 1

UAV bị bắn hạ khi đang tìm cách tiếp cận căn cứ Mỹ gần sân bay quốc tế Baghdad. (Ảnh: Reuters)

Các nhóm vũ trang mà các quan chức Iraq cho là được Iran hậu thuẫn từng lên tiếng nhận trách nhiệm với các vụ việc tương tự trong quá khứ. 

Đoạn phim được quan chức liên quan cung cấp cho thấy mảnh vỡ của 2 chiếc máy bay. Có thể quan sát thấy dòng chữ "Trả thù cho Tướng Soleimani" trên cánh của một chiếc máy bay. 

Vụ tấn công bằng UAV diễn ra đúng 2 năm ngày Tướng Qassem Soleimani - chỉ huy quân đội hàng đầu của Iran bị sát hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ tại Iraq ngày 3/1/2020.

Hôm 2/1, hàng trăm người ủng hộ các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn tập trung tại sân bay Baghdad để kỷ niệm ngày mất của Tướng Soleimani và hô vang các khẩu hiệu chống Mỹ.

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn