Uẩn khúc xe SH ‘không cánh mà bay’ trước siêu thị

Kinh tếThứ Ba, 18/06/2013 07:07:00 +07:00

(VTC News) – Đi siêu thị Vinatex nhưng bị mất chiếc xe SH, cho rằng chủ quản bãi giữ xe không có thiện chí đền bù, anh Hoàng gửi phản ánh tới VTC News.

(VTC News) – Đi siêu thị Vinatex nhưng bị mất chiếc xe SH, cho rằng chủ quản bãi giữ xe là Hội cựu chiến binh phường 8 – Q.11 không có thiện chí đền bù, anh Hoàng gửi phản ánh tới VTC News.

Ngày 13/6/2013, qua đường dây nóng của báo điện tử VTC News, chúng tôi nhận được phản ánh của anh Nguyễn Huy Hoàng (SN 1969, ngụ ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) về việc mất xe SH khi gửi trước siêu thị Vinatex (phường 8, Q.11, TP.HCM), nhưng không được đơn vị chủ quản bãi giữ xe (Hội cựu chiến binh phường 8, Q.11) có thiện chí đền bù.

Cụ thể, anh Hoàng đã cho biết: Vào ngày 27/5/2013, anh Hoàng có gửi chiếc xe SH mang biển kiểm soát 56P6 – 8939 tại bãi gửi xe trước cửa siêu thị Vinatex để vào mua hàng. Đến khoảng 11h trưa cùng ngày, khi anh Hoàng trở ra, lấy xe đi về thì tìm không thấy chiếc xe của mình đâu. Nhân viên bãi giữ xe thông báo chiếc xe của anh Hoàng đã bị mất.

Sự việc ngay sau đó đã được trình báo cho Công an phường 8 – Q.11, và đã được cơ quan này xác nhận.

Qua 3 lần làm việc, hòa giải (ngày 5, 7, 12/6/2013) giữa anh Hoàng và đơn vị quản lý bãi giữ xe (Hội cựu chiến binh phường 8, Q.11) cũng như lãnh đạo chính quyền phường 8 – Q.11, kết quả giải quyết vẫn chưa rõ ràng.

bãi giữ xe
Bãi giữ xe của Hội cựu chiến binh phường 8 – Q.11 trước cửa siêu thị Vinatex (Ảnh: N.D) 
Phía làm mất xe là ông Hoàng Quốc Thanh (con rể của ông Trịnh Thắng Lợi, người đứng tên trông bãi giữ xe này, thành viên Hội Cựu chiến binh phường 8, Q.11) tỏ ra nghi ngờ anh Hoàng bị mất xe, nhưng không phải xe SH, vì theo  như tất cả các giấy tờ, biên bản có liên quan đến vụ việc này chỉ ghi là mất xe Honda với biển kiểm soát như anh Hoàng nói, chứ hoàn toàn không ghi bị mất xe SH.

Do đó, ông Thanh đề nghị anh Hoàng cho thêm 10 ngày nữa để nhờ bên cơ quan Công an xác minh lại, việc anh Hoàng nói mất xe với biển kiểm soát như trên có đúng là xe SH hay không, nếu đúng thì sau đó sẽ đền bù nghiêm chỉnh cho anh Hoàng.

Tuy nhiên,  phía anh Hoàng lại không đồng ý với phương án này vì cho rằng như thế là quá lâu, không cần thiết vì đã có đầy đủ giấy tờ chứng minh.

Theo như trình báo của chủ xe thì chiếc xe bị mất  là loại SH 125i được mua tại Công ty Phát Tiến hồi cuối tháng 11/2009 với giá 110 triệu  đồng.

Việc bị mất xe là không mong muốn và anh Hoàng đề nghị sẽ nhanh chóng được đền bù hợp lý (70 triệu đồng), để mua phương tiện khác đi lại hằng ngày.

Sẽ đền bù nhưng cần thêm thời gian

Sáng ngày 14/6, trả lời phỏng vấn PV VTC News, ông Nguyễn Thanh Dũng – Chủ tịch UBND phường 8 – Q.11, TP.HCM xác nhận: anh Hoàng có bị mất xe vào sáng ngày 27/5 ở bãi giữ xe trước cửa siêu thị Vinatex với thẻ giữ xe 49.

Đây là bãi giữ xe được giao cho Hội cựu chiến binh phường 8 – Q.11 trông coi, và do ông Trịnh Thắng Lợi (thành viên Hội cựu chiến binh) chịu trách nhiệm chính. Theo ông Dũng, bãi giữ xe được giao cho Hội, và khi xảy ra mất xe thì chắc chắn ai giữ xe, làm mất xe người đó phải bồi thường.

Tuy nhiên, ông Dũng cũng thông tin rằng: Ông Hoàng bảo mình đã gửi xe SH, nhưng người giữ xe cho anh Hoàng (ông Thanh, con rể ông Lợi) lại nói đó không phải là xe SH, và các biên bản làm việc có liên quan cũng chưa có giấy tờ nào xác định anh Hoàng bị mất xe là xe SH.

Đơn xác nhận mất xe của anh Hoàng, có ý kiến của Công an phường 8 – Q.11 (ảnh: N.D)  

Do vậy, ông Thanh cũng như ông Lợi có đề nghị với lãnh đạo phường 8 – Q.11 là cho thêm 10 ngày nữa để xác minh tại nơi anh Hoàng đăng kí xe này (Công an quận Tân Bình, TP.HCM) rằng chiếc xe bị mất với biển số như trên có phải là xe SH hay không? Nếu đúng, những người có liên quan sẽ thương lượng, đền bù cho anh Hoàng nghiêm túc.

Được biết, đây là bãi giữ xe được giao cho những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn của Hội cựu chiến binh phường 8 – Q.11, nhằm thực hiện phong trào “giảm hộ nghèo, tăng hộ khá” của TP.HCM. Lãnh đạo phường  - Q.11 cũng nói đây là bãi giữ xe không có giấy phép.

VTC News sẽ còn tiếp tục chuyển đến bạn đọc các diễn biến tiếp theo của vụ việc này.

Bài, ảnh:Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn