Uẩn khúc vụ người đàn ông bị đâm chết khi mang súng dọa người khác

Pháp luậtThứ Ba, 29/10/2019 16:51:00 +07:00

Cơ quan điều tra bước đầu xác định nguyên nhân khiến Lê Vĩnh Thạnh mang súng đến nhà Võ Đình Đi đe dọa rồi bị Đi đâm chết.

Chiều 29/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang tạm giữ Võ Đình Đi (sinh năm 1988, trú thôn Trúc Hà, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra tại địa phương.

Nạn nhân trong vụ án là Lê Vĩnh Thạnh (sinh năm 1980, trú cùng thôn với Đi).

an-mang-2-0912071

Hiện trường vụ án. (Ảnh: B.Đ) 

Theo điều tra bước đầu, nguyên nhân gây mâu thuẫn giữa Thạnh và Đi là chuyện tình cảm. Gần đây, bạn gái cũ của Thạnh quen với Võ Đình Đi. Khoảng 1 tháng qua, Thạnh yêu cầu Đi từ bỏ mối quan hệ tình cảm với bạn gái cũ của mình.

Tối 28/10, Thạnh gọi điện hẹn gặp cô gái với mong muốn nối lại tình xưa nhưng cô không chịu gặp. Cho rằng Đi chính là nguyên nhân khiến mình và bạn gái cũ không thể hàn gắn, khoảng 21h cùng ngày, Thạnh mang súng đến nhà "tình địch" đe dọa.

Sau khi Đi bỏ trốn lên gác, hai người anh của anh ta lao đến ngăn cản, ôm Thạnh lại. Thấy vậy, Đi từ trên gác chạy xuống cầm dao đâm Thạnh chết tại chỗ.

THỐNG NHẤT
Bình luận
vtcnews.vn