Uẩn khúc tai nạn chết người: Công an thừa nhận sai sót

Pháp luậtThứ Ba, 11/11/2014 12:41:00 +07:00

(VTC News) – Lãnh đạo Công an huyện Thường Tín đã thừa nhận cơ quan này có sai sót trong việc giải quyết vụ tai nạn chết người gây xôn xao dư luận.

(VTC News) – Lãnh đạo Công an huyện Thường Tín đã thừa nhận cơ quan này có sai sót trong việc giải quyết vụ tai nạn chết người gây xôn xao dư luận.

Ngày 10/11, trao đổi với PV VTC News liên quan đến những "uẩn khúc" trong vụ tai nạn nghiêm trọng khiến anh Nguyễn Văn Út (SN 1976, ở Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội) tử vong trên tỉnh lộ 429, đoạn qua địa bàn xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, ông Đặng Hữu Tín – Trưởng Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đã chính thức lên tiếng.

Theo đó, ông Tín thừa nhận Công an huyện Thường Tín có một số sai sót trong quá trình giải quyết vụ tai nạn nói trên. Hiện cơ quan này đã tiếp nhận những phản ánh của chị Hoàng Thị Tính (vợ anh Út), đang xác minh lại sự việc và sẽ trả lời đương sự trong thời gian sớm nhất có thể.

“Tôi sẽ sớm có thông tin trả lời đối với bà Tính. Còn những sai sót về kỹ thuật, tất cả mọi vấn đề tôi cũng sẽ làm rõ để trả lời”, ông Đặng Hữu Tín nói.

Những sai sót về kỹ thuật ở đây, Trưởng Công an huyện Thường Tín giải thích: “Trong những nội dung bà Tính nêu thì có một số nội dung là đúng.”

 Trụ sở Công an huyện Thường Tín.

Cùng ngày, PV VTC News cũng đã tìm đến gia đình chị Hoàng Thị Tính. Hơn 4 tháng sau vụ tai nạn nhưng bầu không khí tang thương, đau buồn vẫn bao trùm căn nhà nơi hai vợ chồng chị Tính cùng 2 đứa con thơ dại (con cả 9 tuổi, con út mới lên 3 tuổi) từng sống hạnh phúc bên nhau.

Nhắc lại sự việc xảy ra, chị Tính cho biết, ngày 18/6, chồng chị từ nhà đi xuống Bắc Ninh làm ăn. Chị không thể ngờ, ngày đó lại là lần cuối cùng chị được gặp chồng. Ba ngày sau đó (20/6), khi đang trên đường từ Bắc Ninh trở về với vợ con thì anh Út đã gặp tai nạn và tử vong trên tỉnh lộ 429.

 
Trong những nội dung bà Tính (vợ bị hại) nêu thì có một số nội dung là đúng.
Ông Đặng Hữu Tín - Trưởng Công an huyện Thường Tín
 
“Chồng qua đời tôi đã rất đau khổ. Tôi cũng bận bịu với công việc để nuôi hai con nhỏ nên không hề muốn chuyện khiếu kiện. Nhưng chúng tôi buộc phải làm như vậy vì sự thiếu trách nhiệm, vô cảm của gia đình lái xe tải đã đâm vào chồng tôi và cả sự tắc trách, sai phạm của Công an huyện Thường Tín”, chị Tính chia sẻ.

Theo chị Tính, vào ngày tang lễ của chồng chị, gia đình lái xe tải Nguyễn Tùng Lâm đã tới đặt vấn đề xin được giải quyết tình cảm. Ít ngày sau, gia đình anh Lâm nói sẽ bồi thường thiệt hại. 

“Nhưng hơn 1 tháng tiếp đó, gia đình anh Lâm vẫn không thực hiện bồi thường như đã hứa và có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm. Chính vì vậy, gia đình chúng tôi đã quyết định gửi đơn đề nghị Công an huyện Thường Tín giải quyết sự việc theo đúng quy định của pháp luật”, chị Tính nói.

Gia đình chị Hoàng Thị Tính trao đổi với PV VTC News.

Chị Tính cho biết thêm, khi cơ quan công an mời hai bên tới làm việc, lái xe Lâm nói sẽ đưa cho gia đình chị 100 triệu đồng cùng một chiếc xe máy mới nhưng đó là tiền hỗ trợ chứ không phải là bồi thường, đồng thời còn yêu cầu phải thực hiện việc giao nhận tiền tại trụ sở công an. Khi chị Tính không đồng ý thì lái xe Lâm tỏ ra thách thức và cho biết sẽ gặp chị Tính tại toà án.

“Vụ tai nạn xảy ra khi chồng tôi đang sang đường để rẽ vào quán uống nước. Chồng tôi có bật xi nhan theo quy định. Điều này được đông đảo người dân chứng kiến. Lúc đó, anh Lâm lái xe tải theo chiều ngược lại chạy quá nhanh, không làm chủ được tốc độ nên đã đâm vào chồng tôi. 

Tôi chỉ nhận bồi thường thiệt hại theo đúng quy định của pháp luật chứ tôi không nhận tiền hỗ trợ như là một sự bố thí, ban ơn của gia đình anh Lâm”, chị Tính khẳng định. 

Hơn 3 tháng sau vụ tai nạn, chị Tính bàng hoàng nhận được thông báo kèm theo Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 62, đề ngày 26/9/2014 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín. 

Trong Quyết định này, Cơ quan CSĐT xác định, nguyên nhân của vụ tai nạn là lỗi do anh Nguyễn Văn Út điều khiển xe mô tô BKS 33N2 – 8976 đi chiếm phần đường của xe ngược chiều và đâm vào phía trước đầu xe bên phải ô tô BKS 29C – 241.50.

Hiện trường nơi anh Út gặp nạn.

Chị Hoàng Thị Tính cho rằng, vụ tai nạn xảy ra là do lái xe tải đã chạy quá tốc độ và đâm vào xe của chồng chị. Bởi vậy, chị Tính không đồng tình với "Quyết định không khởi tố vụ án" của Cơ quan CSĐT. Điều khó hiểu là trong "Quyết định không khởi tố vụ án" nói trên của Cơ quan CSĐT có tới 2 địa điểm xảy ra vụ tai nạn (2 hiện trường) khác nhau. 

Chị Tính cho rằng, cả 2 địa điểm này đều không phải vị trí chính xác của vụ tai nạn dẫn tới cái chết của anh Nguyễn Văn Út. Bên cạnh đó, chị Tính còn phản ánh, Công an huyện Thường Tín đã mắc một số sai phạm trong quá trình điều tra, giải quyết vụ tai nạn này.

Điển hình nhất là việc cơ quan công an đã không thực hiện kẻ vẽ hiện trường, không lập biên bản tạm giữ và bàn giao tài sản của nạn nhân theo quy định…

CSGT huyện Thường Tín dựng lại hiện trường hôm 4/11/2014. Nhân chứng mô tả có vết phanh ô tô kéo dài hơn 20m. 

Vì những lý do trên, thời gian qua, chị Tính đã gửi đơn thư đi nhiều nơi để “kêu oan”, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ những sai phạm của Công an huyện Thường Tín.

Sau khi VTC News vào cuộc và đăng tải loạt bài phản ánh về vụ tai nạn có nhiều uẩn khúc nói trên, ngày  4/11 vừa qua, Công an huyện Thường Tín đã tổ chức dựng và khám nghiệm lại hiện trường vụ tai nạn.

Báo điện tử VTC News cũng đã có công văn gửi Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội đề nghị điều nghị điều tra, làm rõ những "uẩn khúc" trong vụ tai nạn thương tâm này.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Mọi thông tin phản ánh xin gửi về email: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 01255.911.911.

Quang Tùng - Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn