UAE sẽ mua thêm 30 trực thăng chiến đấu Apache

Khám pháThứ Tư, 17/11/2010 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Bộ quốc phòng Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất dự định nhân đôi số lượng máy bay trực thăng chiến đấu Apache hiện có lên 60 chiếc.

(VTC News) Bộ quốc phòng Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) dự định nhân đôi số lượng máy bay trực thăng chiến đấu Apache hiện có lên 60 chiếc.

Trang tin Flightglobal đưa tin, Cục hợp tác quân sự của Lầu Năm Góc đã đệ trình lên Quốc hội Mỹ về khả năng sẽ bán 30 trực thăng chiến đấu Boeing AH-64D Apache Longbow Block III cho Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất.

 

Trực thăng chiến đấu Apache 

Nếu được Quốc hội thông qua, Bộ quốc phòng Mỹ sẽ tiến hành bàn giao cho UAE 120 động cơ T700-701D do công ty General Electric sản xuất, 70 thiết bị ra-đa APG-78 Longbow và một số bộ phận khác của trực thăng Apache.

Hiện nay, trong trang bị của quân đội UAE có 30 trực thăng chiến đấu Apache Longbow Block II do tập đoàn Boeing  cung cấp trong những năm 1993-1996.

Theo kế hoạch của Bộ quốc phòng UAE, những máy bay này sẽ được nâng cấp lên phiên bản Block III.

Tổng trị giá hợp đồng cung cấp máy bay mới và cải tiến máy bay hiện có này ước tính khoảng 5 tỷ USD.

Bạch Dương Việt (theo Lenta)
Bình luận
vtcnews.vn