UAE sa thải HLV trưởng thứ ba trong năm

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 01/12/2020 12:12:00 +07:00
(VTC News) -

UAE vừa chấm dứt hợp đồng với HLV Jorge Pinto sau thành tích kém ở các trận giao hữu.

Liên đoàn bóng đá UAE (UAEFA) chấm dứt hợp đồng với HLV Jorge Luis Pinto. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia tay UAE chỉ sau chưa đầy nửa năm làm việc, sau khi không chơi tốt ở loạt trận giao hữu vừa qua. Sau 3 trận tập huấn, UAE thủng lưới 7 bàn, chưa định hình được lối chơi. 

HLV Pinto là chiến lược gia thứ ba bị UAE sa thải trong 1 năm qua, sau lần lượt HLV Bert van Marwijk và Ivan Jovanovic. Trong đó, HLV Jovanovic bị sa thải khi chưa dẫn dắt UAE trận nào. 

UAE sa thải HLV trưởng thứ ba trong năm  - 1

HLV Pinto chia tay UAE.

Trên trang chủ UAEFA, HLV Pinto cho biết: "Tôi đã phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn trong nhiệm vụ đảm nhận trọng trách huấn luyện, trong đó quan trọng nhất là việc bóng đá phải tạm nghỉ trong thời gian dài do đại dịch COVID-19, vị trí bất lợi của UAE trong bảng đấu và chỉ còn rất ít thời gian để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 và Asian Cup 2023. 

Tôi đã nói chuyện với các quan chức UAEFA và họ hiểu vị trí của tôi, và giữa chúng tôi đã đồng ý chấm dứt hợp đồng êm thấm. Tôi cầu chúc tuyển UAE thành công. Đội bóng luôn có một vị trí tuyệt vời trong trái tim tôi và thật vinh dự khi tôi được huấn luyện họ", ông Pinto nhấn mạnh. 

UAE sẽ phải gấp rút tìm HLV trưởng mới. Sau trận thua 0-1 trước Việt Nam ở vòng loại World Cup, đội bóng Tây Á đang ở thế bất lợi. UAE phải thắng hết các trận còn lại để nuôi hy vọng đi tiếp, bắt đầu bằng cuộc tiếp đón Malaysia vào tháng 3 tới đây.

Ngày 15/6, UAE sẽ gặp tuyển Việt Nam trên sân nhà ở lượt về. Đây là trận đấu mang tính sống còn với cả hai. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn