U23 Việt Nam vs U23 Myanmar: Chiến thắng tặng người dân đất Tổ

Thể thaoThứ Sáu, 07/06/2019 07:15:00 +07:00

Người dân Phú Thọ vô cùng háo hức chờ cuộc so tài giữa U23 Việt Nam vs U23 Myanmar tối nay.

Cơn sốt vé

U23 Việt Nam đá giao hữu với U23 Myanmar ở sân Việt Trì, Phú Thọ đã tạo nên một cơn sốt vé nhiều ngày qua, bất chấp đội bóng của HLV Kim Han Yoon lên đất Tổ với đội hình thiếu vắng nhiều ngôi sao do đang cùng đội tuyển Việt Nam dự King’s Cup 2019.

Cho đến cuối giờ chiều hôm qua, mỗi cặp vé khán đài B được dân phe vé đẩy giá lên tới 1,8 triệu. Nghĩa là gấp hơn 4 lần so với giá gốc. Dù vậy, dân phe vé không có nhiều để bán, họ liên tục hỏi mua lại của người hâm mộ.

Ngoài lý do lần đầu tiên Phú Thọ - một địa phương có thể coi là trắng bóng đá - tổ chức một trận giao hữu bóng đá Quốc tế thì chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Thái Lan tại King’s Cup 2019 cũng khiến cho bầu không khí bóng đá trở nên cuồng nhiệt hơn. Dân phe vé tỏ ra nhanh nhạy với điều này.

Ve tran U23 Viet Nam vs U23 Myanmar

 Người hâm mộ Phú Thọ xếp hàng mua vé xem trận U23 Việt Nam vs U23 Myanmar hôm 3/6.

Trong cuộc họp báo trước trận ngày hôm qua, trợ lý Nguyễn Văn Đàn của U23 Việt Nam cũng khẳng định, U23 Việt Nam sẽ ra sân với cảm hứng, động lực từ chiến thắng của tuyển Việt Nam tại xứ chùa Vàng để mang tới một trận cầu hay cho người dân đất Tổ.

“Dù là trận giao hữu nhưng các cầu thủ đều rất quyết tâm. Hiện tại 28 cầu thủ của U23 Việt Nam đều đang có thể trạng tốt và đều có thể ra sân. Tôi dự đoán trận đấu sẽ rất hấp dẫn, kịch tính và làm hài lòng người hâm mộ”, trợ lý Nguyễn Văn Đàn nói.

Sức chứa sân Việt Trì khoảng 20.000 chỗ và chắc chắn sẽ được lấp đầy trong buổi tối hôm nay.

Hâm nóng SEA Games

U23 Viet nam vs U23 Myanmar

 

Trận giao hữu với U23 Myanmar cũng được xem là bài kiểm tra đầu tiên cho U23 Việt Nam với sự góp mặt của rất nhiều cầu thủ mới có độ tuổi dưới 22, chủ yếu là các cầu thủ trưởng thành từ lứa U19 trong thời gian qua.

Theo trợ lý Nguyễn Văn Đàn, tất cả các cầu thủ sẽ phải nỗ lực thể hiện mình để hướng tới mục tiêu có tên trong danh sách dự SEA Games 30 vào cuối năm nay.

Phía bên kia chiến tuyến, U23 Myanmar thậm chí coi U23 Việt Nam là thước đo năng lực cho SEA Games 30.

“U23 Việt Nam là ứng viên sáng giá cho chiếc HCV SEA Games cuối năm nay. U23 Myanmar muốn tiến xa ở SEA Games phải vượt qua bài thử này. Đây là bài thử bổ ích, hữu hiệu cũng là thước đo để chúng tôi biết mình có thể cạnh tranh được huy chương ở SEA Games hay không. Ở Đông Nam Á, Thái Lan, Malaysia, Indonesia đều là những quốc gia có nền bóng đá mạnh nhưng với tôi, Việt Nam đang là nền bóng đá số 1 của khu vực”, HLV Velizar Popov của U23 Myanmar chia sẻ trước trận đấu.

Dù vậy, vẫn phải thừa nhận, thời gian đến SEA Games 30 còn dài, trận giao hữu hôm nay chỉ mang tính hâm nóng chứ chưa có tính quyết định nhiều tới hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games.

Với yếu tố chủ nhà cùng trình độ bóng đá hiện tại nhỉnh hơn, khả năng U23 Việt Nam sẽ có một chiến thắng cách biệt để tặng người dân đất Tổ.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn