U23 Việt Nam vào bảng tử thần: Top 4 cũng khó khăn?

Thể thaoThứ Năm, 07/11/2013 02:38:00 +07:00

(VTC News) - Cả giới chuyên môn và người hâm mộ đều tỏ ra thận trọng khi nói về cơ hội của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games sắp tới.

(VTC News) - Cả giới chuyên môn và người hâm mộ đều tỏ ra thận trọng khi nói về cơ hội của đội tuyển U23 Việt Nam tại Seagames sắp tới.

Theo kết quả bốc thăm diễn ra hôm qua, đội tuyển U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu rất khó bao gồm đương kim vô địch Malaysia, Singapore, Philippines và Lào..

Nhận định về cơ hội của U23 Việt Nam tại giải đấu lần này, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc nói: “Trình độ của các đội lứa tuổi U23 trong khu vực những năm gần đây có sự đồng đều lớn. Tham dự SEA Games 27, tôi đánh giá đội nào cũng có những điểm mạnh đáng gờm.

Chỉ cần một chút sơ sảy là cơ hội vào bán kết sẽ hẹp đi rất nhiều. Trong thời gian qua, ban huấn luyện đã tìm hiểu kỹ sự chuẩn bị của các đội và nhận thấy họ là những đối thủ không hề dễ chơi. Thậm chí vài ẩn số như Lào hay Philippines còn có nhiều nhân tố khá nguy hiểm".
U23 Việt Nam rơi vào bảng khó tại SEA Games 27 (Ảnh: VSI)

Ngoài ra, ông Phúc cũng tiết lộ về việc ban huấn luyện đội tuyển sẽ tính toán kỹ lựa chọn danh sách 22 cầu thủ cuối cùng dự Seagames để đáp ứng các đội hình khác nhau, đồng thời đặt mục tiêu vào bán kết cho các học trò của mình.

Trong khi đó, HLV Trần Văn Phúc, người có kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, lại chia sẻ: “Việc ở cùng bảng đấu với 5 đội khác khiến U23 Việt Nam có cả thuận lợi và khó khăn. Lợi là ở chỗ, chúng ta nếu thi đấu tốt ở 3 trận đấu đầu tiên và sớm giành quyền vào bán kết thì có thể tính toán, phân phối sức lực trong 2 trận đấu cuối.

Nhưng không thuận lợi là ở chỗ U23 Việt Nam phải thi đấu nhiều trận hơn so với bảng kia nên thể lực chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng trong trường hợp vào bán kết, và được nghỉ ít hơn các đội ở bảng đấu còn lại”.

Với các cầu thủ, đây cũng là thời điểm quan trọng để chuẩn bị kỹ càng cho giải đấu sắp tới, đồng thời cũng có những đánh giá riêng của mình về các đối thủ.

 
U23 Việt Nam xứng đáng có huy chương nhưng là huy chương màu gì thì còn phải chờ xem đã
BLV Quang Huy
 
Tiền vệ Lê Văn Thắng, người từng đá chính ở kỳ Seagames lần trước, tỏ ra khá tự tin: “Malaysia là đội bóng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất trong số các đội mạnh ở SEA Games.

Họ cũng từng vô địch 2 kỳ SEA Games gần đây nên sẽ là đối thủ khó khăn nhất của U23 Việt Nam. Ngoài ra, Singapore cũng là đối thủ khá nặng ký mà chúng tôi phải dè chừng. Nếu chơi với khả năng tốt nhất, tôi tin rằng Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết”.

Còn Trần Phi Sơn, một trong những niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển U23 lần này, chia sẻ: “Như vậy là một bảng nhẹ, tránh được Thái Lan, Indonesia và chủ nhà Myanamar là một tin mừng. Tuy nhiên, rơi vào bảng đấu 6 đội sẽ vắt kiệt sức của cầu thủ. Theo tôi, ở bảng này Malaysia là trở ngại lớn nhất với Việt Nam nhưng không vì thế mà chúng tôi xem thường các đối thủ khác. Chúng tôi phải chiến đấu từng trận một để đưa đội nhà vào bán kết”.

BLV Quang Huy tỏ ra lạc quan trước tương lai của U23 Việt Nam tại SEA Games tới: “Tôi cho rằng chúng ta có thể chờ đợi huy chương, nhưng sẽ phải phụ thuộc nhiều vào may mắn và phải biết nắm bắt cơ hội ở từng thời điểm thích hợp.
Sau vụ lùm xùm của HLV Hoàng Văn Phúc, U23 Việt Nam bị chú ý hơn rất nhiều, đó cũng là một sức ép không nhỏ (Ảnh: VSI)

Trận thua trước Bình Dương và những chuyện xoay quanh ông Phúc nhiều khi lại có lợi. Đó là những lời cảnh tỉnh đúng lúc cho đội tuyển. Nó chỉ ra những hạn chế của đội bóng, buộc mọi cầu thủ phải có ý thức, trách nhiệm hơn nữa. Theo tôi, U23 Việt Nam xứng đáng có huy chương nhưng là huy chương màu gì thì còn phải chờ xem đã.”

Với người hâm mộ, đại đa số các ý kiến cho rằng cơ hội của U23 Việt Nam tại giải lần này là không nhỏ, và mục tiêu vào bán kết của ông Hoàng Văn Phúc là “hơi khiêm tốn”.

Bạn đọc Trần Bình, trong ý kiến gửi tới ban thể thao VTC News, nhận định: “Với thành tích ở các kỳ SEA Games trước cũng như tình hình lực lượng của U23 Việt Nam ở giải đấu lần này, tôi nghĩ chí ít các tuyển thủ của chúng ta cũng sẽ vào tới chung kết, nhất là khi U23 Việt Nam sẽ không phải mất nhiều sức ở vòng bảng vì đã tránh được Thái Lan, Indonesia”.

Dù vậy, vẫn có nhiều ý kiến tỏ ra ái ngại cho U23 Việt Nam. Phó chủ tịch hội CĐV Việt Nam, ông Trần Song Hải cho rằng “Bảng A có 6 đội mà chỉ có 2 đội đi tiếp, tỉ lệ chọi cao hơn là một thiệt thòi cho U23 Việt Nam. Việc phải thi đấu 5 trận trong bối cảnh thể lực của đội U23 khá yếu sẽ khiến chúng ta gặp bất lợi tại bán kết và chung kết.”

Ông Hải cũng đánh giá rất cao các đối thủ chính ở bảng này là U23 Malaysia, U23 Singapore và U23 Philippines: “U23 Malaysia đã chuẩn bị rất kĩ cho giải đấu này. Họ là ứng cử viên số một. Tôi đã trực tiếp xem U23 Malaysia thi đấu. Họ thực sự rất đáng gờm. Trong khi đó, U23 Singapore rất kĩ thuật và bài bản. Đặc biệt, họ đã trình làng một lứa cầu thủ 100 % nội địa, không hề có cầu thủ ngoại nhập.”

“Lợi thế lớn nhất của U23 Việt Nam là không được công chúng chú ý nhiều. Chúng ta thường thấy là những đội bóng nào bị xem thường trước giải, nếu vượt qua được áp lực, nếu tinh thần thi đấu tốt thì thường đem lại thành công bất ngờ.

Điều quan trọng lúc này là ông Hoàng Văn Phúc và ban huấn luyện phải chỉ đạo cầu thủ tập trung tư tưởng, đá hết sức, đoàn kết trong lúc khó khăn, vượt qua tất cả. Có như thế đội tuyển mới giành được tình yêu của người hâm mộ, mới được ủng hộ và có được sức mạnh.”

Ông Hải cũng miêu tả U23 Philippines là một đội bóng với rất nhiều cầu thủ nhập tịch từ châu Âu. Ông thừa nhận rất khó để nắm bắt các thông tin của đối thủ này.

Chí Thiện (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn