U23 Việt Nam thất bại: Thử nhìn cách Thái Lan 'vô đối' SEA Games

Thể thaoChủ Nhật, 14/06/2015 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Thành công của bóng đá Thái Lan có nền tảng từ những kế hoạch cụ thể và sự kiên trì theo đuổi mục tiêu cao nhất.

(VTC News) - Thành công của bóng đá Thái Lan có nền tảng từ những kế hoạch cụ thể và sự kiên trì theo đuổi mục tiêu cao nhất. 

Với màn trình diễn "trên cơ" hoàn toàn trong trận thắng U23 Indonesia 5 bàn không gỡ tại bán kết SEA Games 28, Thái Lan dường như đã chứng tỏ cho cả Đông Nam Á thấy được rằng, trình độ của họ giờ đây là để so tài ở tầm châu lục. Thống kê thêm, sau 6 trận kể từ đầu giải, U23 Thái Lan mới chỉ để lọt lướt duy nhất 1 bàn, ghi được tổng cộng 21 bàn. 

Giải mã sự thành công mà bóng đá Thái Lan đang đạt được, VTC News đã có buổi phỏng vấn với BLV Vũ Anh Tuấn của kênh truyền hình SCTV15 - người có nhiều năm theo dõi nền bóng đá Thái Lan cũng như là một fan hâm mộ Thai Premier League (TPL). 
BLV Vũ Anh Tuấn
 BLV Vũ Anh Tuấn
Trích lời BLV Vũ Anh Tuấn chia sẻ với VTC News: 

"Điều đầu tiên nhắc về bóng đá Thái Lan là sự tham vọng của họ. Họ luôn rất tham vọng. Tiếp theo đó, nhân vật quan trọng nhất để bóng đá Thái Lan được như ngày hôm nay chính là ông Worawi Makudi - cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, người vừa mới mất chức tại FIFA sau những bê bối tham nhũng liên quan đến Sepp Blatter. 

Tuy ông Makudi này có nhiều góc tối, nhưng chính nhờ tham vọng lẫn quyền lực của Makudi, bóng đá Thái Lan đã phát triển vượt bậc. Trong khoảng thời gian dài những năm 90, Thái Lan làm "trùm" Đông Nam Á cũng nhờ công của Makudi.

Theo bạn, U23 Việt Nam sẽ đạt thành tích nào ở SEA Games 28?

  • Vô địch
  • Á quân
  • Hạng 3
  • Không qua vòng bảng
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến
Khoảng thời gian bóng đá Thái Lan chuyển giao thế hệ giữa những Kiatisuk, Dusit với Thonglao, anh em nhà Sukha, họ gặp phải vấn đề là chỉ thành công ở tầm khu vực. Còn châu lục thì liên tục thất bại.

Giải vô địch quốc gia của họ thời điểm đó lại là mảnh đất màu mỡ để Việt Nam, Malaysia hay Indonesia bòn rút nhân tài. Người Thái lúc đó không có được giải vô địch đủ mạnh để làm tiềm lực cho Đội tuyển. 

Nên nhớ rằng, việc có giải vô địch quốc gia có chất lượng là điều rất quan trọng cho một nền bóng đá. Trận Thái Lan thắng 1-0 Việt Nam ở vòng loại World Cup vừa rồi, đã thể hiện rất rõ sự khác biệt giữa hai nền bóng đá, chính xác là trình độ hai giải vô địch quốc gia. Chúng ta có kĩ thuật đó nhưng mà ít, thay vào đó là những pha bóng máu lửa quá mức cần thiết.
Worawi Makudi - người đã làm nên thành công ngày hôm nay cho bóng đá nam và nữ Thái Lan
 Worawi Makudi - đạo diễn sự thành công cho bóng đá nam và nữ Thái Lan
Giải vô địch quốc gia yếu kém như thế khiến Makudi không hài lòng và ông quyết tâm cải tổ lại dù trong quá khứ, không đội bóng nào khác ở Đông Nam Á ngoài Thái Lan từng 2 lần vô địch liên tiếp vô địch C1 châu Á (Ngân hàng Nông nghiệp Thái Lan, 93-94, 94-95).

Kể từ sau năm 2007, người Thái làm lại giải vô địch quốc gia của họ theo mô hình Premier League của Anh, từ hệ thống sân bãi đến mối quan hệ giữa đội bóng với các CĐV, và đặc biệt là nền tảng đào trẻ. Họ áp đặt chuẩn Anh cho tất cả các CLB và mở rộng phạm vi phủ sóng bóng đá đến khắp mọi miền đất nước, không chỉ mỗi thủ đô Bangkok như trước. 

Họ mạnh tay, quyết liệt làm đúng theo kế hoạch mặc cho những CLB có truyền thống lâu đời có khả năng bị xóa sổ vì không theo kịp. Và nhờ vậy, họ đang tận hưởng thành quả của mình.

Tổng cộng có 11 đội bóng ở Thai Premier League (TPL) cung cấp tuyển thủ cho đội tuyển quốc gia, từ nhà vô địch Buriram cho đến tân binh Chiangrai United, Suphaburi. Chính sự phát triển bền vững ấy đã giúp HLV trưởng Kiatisuk đa dạng hóa sự lựa chọn của mình, như ngôi sao Charyl Chapuis vắng mặt có ngay Sanrawat thay thế, hay Teerasil Dangda đang có sự kế thừa khá tốt là Chananan Pombuppha. 

Điểm thay đổi thứ hai là về mặt tuyển chọn ngoại binh ở các đội bóng, được quán triệt dựa trên bản sắc bóng đá Thái Lan. 5 năm trở lại đây các đội bóng của Thái không sử dụng các ngoại binh Châu phi "ngon, bổ, rẻ" - vốn là trào lưu chung ở Đông Nam Á.

Thái Lan giờ chọn nền tảng bóng đá Latin, nói chung là thiên về lối đá kĩ thuật, từ HLV cho đến cầu thủ. Và những ngoại binh đó không chỉ có khả năng mang lại thành tích cho CLB, mà còn phải là tấm gương cho nội binh noi theo. 
Bóng đá Thái Lan đã thực sự thoát khỏi vùng trũng Đông Nam Á
 Bóng đá Thái Lan đã thực sự thoát khỏi vùng trũng Đông Nam Á
Điều đó tác động rõ ràng đến lối chơi các CLB và cầu thủ bản địa. Tiêu biểu nhất cho cái bản sắc ấy của Thái Lan chính là CLB Buriram United. Hãy cứ nhìn từ cách họ ban bật một chạm thật nhuần nhuyễn cho đến khả năng di chuyển không bóng thông minh trước các đại gia Seongnam FC, Quảng Châu R&F tại đấu trường C1 châu Á là đủ hiểu người Thái đã thấm nhuần triết lý ấy từ các HLV Latin như Alexandre Gama (Brazil), Alejandro Melendez (Tây Ban Nha) thế nào.

Tóm lại, cầu thủ Thái Lan giờ đã tích lũy đủ trình độ kĩ thuật, tự tin so tài kĩ thuật với các nền bóng đá khác trong châu lục. So sánh về lối đá kĩ thuật thì ngay cả Trung Quốc ngoài lợi thế thể hình ra cũng không thể đọ với Thái Lan được nữa. 
Thái vượt mặt các đội trong khu vực
 Thái vượt mặt các đội trong khu vực
Tất cả điều trên là những bước đi bài bản, kiên trì của người Thái. Như ở kì SEA Games lần này, U23 Thái Lan có thể nói là lực lượng tinh hoa nhất của họ. Bởi theo những gì mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan khẳng định trước kì AFF Cup 2014, họ sửa lại sai lầm quá khứ, không buông nữa mà muốn làm "trùm" khu vực để làm bàn đạp vươn ra châu lục. Xa hơn nữa, thời gian này cũng là lần đầu tiên kể từ vòng loại World Cup 2002, Thái Lan đặt ra tham vọng chinh phục đấu trường thế giới. 

Có thể, World Cup sẽ là một thử thách quá lớn lao với người Thái ngay lúc này. Nhưng tôi thích cái cách họ tự đặt tham vọng cho chính mình. Con đường vẫn còn rất dài nhưng ở đời có mấy ai bị đánh thuế giấc mơ đâu".
Highlights U23 Thái Lan 5-0 U23 Indonesia

Hoàng Tùng (thực hiện)
Bình luận
vtcnews.vn