U23 Việt Nam tập huấn 2 đợt, quyết vượt vòng loại U23 châu Á

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 09/07/2021 17:13:05 +07:00
(VTC News) -

U23 Việt Nam có thêm 2 lần tập huấn trước khi bước vào vòng loại U23 châu Á 2022.

"Từ nay cho đến khi bước vào vòng loại U23 châu Á 2022,  U23 Việt Nam dự kiến sẽ có thêm 2 đợt tập huấn nữa", Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết.

"Trong thời gian tới, LĐBĐ Việt Nam sẽ cùng với HLV trưởng Park Hang Seo và các bộ phận chuyên môn sẽ tiếp tục bàn thảo để xây dựng kế hoạch chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho U23 Việt Nam, đảm bảo hướng tới mục tiêu tiếp tục giành quyền tham dự VCK U23 châu Á".

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2022 được tổ chức trực tuyến chiều nay (9/7). U23 Việt Nam được xếp vào bảng I, cùng các đối thủ là U23 Myanmar, U23 Hong Kong, U23 Đài Loan Trung Quốc.

U23 Việt Nam tập huấn 2 đợt, quyết vượt vòng loại U23 châu Á - 1

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

Vòng loại U23 châu Á 2022 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 tới. Mỗi bảng đấu được tổ chức ở một quốc gia đăng cai. Đài Bắc Trung Hoa là đội chủ nhà của bảng đấu có đội tuyển U23 Việt Nam.

Lực lượng U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 là lứa cầu thủ sinh năm 1999 trở về sau. Một số gương mặt đáng chú ý như Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hai Long, Lê Văn Xuân, Nguyễn Thanh Bình... từng được gọi lên đội tuyển quốc gia dự vòng loại World Cup. Đoàn Văn Hậu vẫn đủ tuổi tham dự giải này.

Tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 có tổng cộng 42 đội tuyển, trong đó 23 đội tuyển thuộc khu vực phía Tây (bao gồm Tây Á, Nam Á, Trung Á) được chia vào 6 bảng và 19 đội tuyển thuộc khu vực phía Đông (bao gồm Đông Á và Đông Nam Á) được chia vào 5 bảng.

U23 Việt Nam tập huấn 2 đợt, quyết vượt vòng loại U23 châu Á - 2

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ được chọn vào thi đấu vòng chung kết, do Uzbekistan đăng cai tổ chức từ 1/6 đến 19/6/2022.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp