U23 Việt Nam tập dưới cái lạnh 0 độ, HLV Park Hang Seo có thêm trợ thủ

Thể thaoThứ Ba, 09/01/2018 07:29:00 +07:00

HLV Park Hang Seo và ban huấn luyện có thêm sự trợ giúp đắc lực từ hai nhân vật mới đến Côn Sơn tập trung cùng U23 Việt Nam.

Sau 1 ngày nghỉ ngơi, U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên ở Côn Sơn (Trung Quốc). Thành phố này là nơi thầy trò HLV Park Hang Seo thi đấu 2 trận đầu tiên ở bảng D vòng chung kết U23 châu Á (gặp U23 Hàn Quốc và U23 Australia).

HLV Park sắp xếp cho các học trò tập vào 20h (giờ địa phương) để làm quen với khung giờ thi đấu khá muộn. Việc phải thi đấu 2 trận vào buổi tối (bóng lăn lúc 19h30) được dự báo sẽ gây ra khó khăn không nhỏ cho U23 Việt Nam khi nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ C.

Dù vậy sau hơn 1 tuần làm quen với cái lạnh tại Trung Quốc, Công Phượng và các đồng đội có thể điều chỉnh nhịp sinh học và thích nghi kịp thời.

u23 (5) 3

HLV Park Hang Seo bịt mặt như ninja.

Hôm qua (8/1), HLV Park Hang Seo cũng đón thêm 2 trợ thủ từ Việt Nam. Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede và trưởng đoàn Dương Vũ Lâm vừa có mặt ở Côn Sơn để đồng hành cùng U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á. 

U23 Việt Nam chỉ còn 2 ngày để chuẩn bị cho trận đấu mở màn tại bảng D. Thầy trò HLV Park Hang Seo chạm trán U23 Hàn Quốc vào 19h30 (giờ địa phương, 18h30 giờ Việt Nam) ngày 11/1.

Trận đấu với đội bóng quê hương sẽ mang tới nhiều cảm xúc cho HLV Park Hang Seo. Dù vậy, nhà cầm quân 58 tuổi khẳng định mong muốn giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc.

"Tôi sinh ra ở Hàn Quốc, cha mẹ tôi vẫn ở Hàn Quốc. Tôi là người yêu nước nhưng bây giờ tôi đang là HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam", HLV Park phát biểu trước ngày cùng U23 Việt Nam sang Trung Quốc.

"Trên ngực tôi mang cờ Việt Nam. Trong trận gặp Hàn Quốc tôi thực sự muốn thắng họ".

u23 (4) 3

U23 Việt Nam tích cực làm quen với cái lạnh.

u23 (2)

Thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ còn 2 ngày chuẩn bị cho trận gặp U23 Hàn Quốc.

u23 (3)

 

Danh sách U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018

Thủ môn: Đặng Ngọc Tuấn (SHB Đà Nẵng), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn)

Hậu vệ: Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội),Trần Đình Trọng (Sài Gòn), Vũ Văn Thanh (HAGL), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Lê Văn Đại (FLC Thanh Hóa)

Tiền vệ: Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Trương Văn Thái Quý (Hà Nội), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Lương Xuân Trường (Gangwon FC), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Châu Ngọc Quang (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phan Văn Đức (SLNA), Phạm Xuân Mạnh (SLNA).

Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng).

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn