U23 Việt Nam sẽ phải khổ sở đá dưới trời mưa tuyết lạnh thấu xương

Thể thaoThứ Bảy, 27/01/2018 11:24:00 +07:00

Với thời tiết hiện tại, U23 Việt Nam sẽ phải khổ sở đá dưới trời mưa tuyết lạnh 0 độ C trước một đối thủ đã quá quen với không khí buốt giá, U23 Uzbekistan.

Thời tiết xấu ở thành phố Thường Châu (Trung Quốc) ảnh hưởng đáng kể đến trận chung kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. So với đối thủ, thầy trò HLV Park Hang Seo rõ ràng gặp bất lợi lớn hơn khi phải tập luyện và thi đấu trong điều kiện tuyết rơi dày như vậy.

Khí hậu lạnh ở Trung Quốc gây ra khá nhiều trở ngại cho U23 Việt Nam kể từ đầu giải. Thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn nỗ lực thích nghi để vượt qua trở ngại, liên tiếp tạo bất ngờ trước các đối thủ mạnh. Tuy nhiên việc phải gặp một đối thủ như U23 Uzbekistan trong cái lạnh dưới 0 độ và tuyết phủ trắng sân sẽ khó khăn hơn nhiều.

matsan 3

  Hình ảnh sân Thường Châu lúc này.

Uzbekistan là đất nước ở Trung Á, nơi có nhiệt độ trung bình khoảng -25 độ C vào mùa đông. Toàn bộ các cầu thủ U23 Uzbekistan đều khoác áo các CLB trong nước. Do đó tuyết rơi cũng như thi đấu dưới tuyết là điều quá quen thuộc với đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Ngược lại, với đa số thành viên của U23 Việt Nam, đây có thể là lần hiếm hoi trong đời họ được nhìn thấy tuyết ngoài đời thực chứ chưa nói đến việc chơi bóng. Và đá dưới trời mưa tuyết lạnh thấu xương chắc chắn là bất lợi quá lớn cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

"Đây là bất lợi cho chúng ta vì ở Việt Nam chưa bao giờ được đá trên sân có tuyết rơi thế này", tiền vệ Phan Văn Đức chia sẻ. U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ là đội tuyển đầu tiên của bóng đá nước nhà được thi đấu trong điều kiện này.

Để thi đấu trong điều kiện lạnh giá và mặt sân trơn, các cầu thủ U23 Việt Nam phải sử dụng "giày đinh 6 móng" (hay còn gọi là giày đề Soft Ground). Đây là loại giày chuyên sử dụng cho mặt sân ẩm ướt, trơn trượt.

Video: Tuyết rơi dày ở Thường Châu trước trận chung kết U23 châu Á (nguồn: Tiền Phong)

Thi đấu dưới trời tuyết, bất lợi về thể lực sẽ càng khiến U23 Việt Nam vất vả hơn. Với thể hình và sức mạnh vượt trội, lại quen với cái lạnh dưới 0 độ, U23 Uzbekistan hoàn toàn có thể dùng bóng bổng để khiến các học trò của HLV Park Hang Seo phải khổ sở.

Đối mặt với trở ngại lớn về thời tiết nhưng U23 Việt Nam vẫn đủ tự tin sẽ vượt qua, quyết tâm giành chức vô địch để tạo nên lịch sử cho bóng đá nước nhà.

"Từ đầu giải, các cầu thủ của tôi đã rất mệt vì trời lạnh. Thời tiết sẽ là một trong những yếu tố mà chúng tôi sẽ phải vượt qua ngày mai. Dù vậy chúng tôi sẽ không nản, phải cố gắng vượt qua. Kết quả dù có thể nào đi chăng nữa, tôi cũng rất tự hào về các cầu thủ của mình”, HLV Park Hang Seo tuyên bố trước trận đấu.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn