'U23 Việt Nam mang lại rất nhiều năng lượng tích cực cho cả xã hội'

Thể thaoThứ Tư, 31/01/2018 11:34:00 +07:00

Các cầu thủ U23 Việt Nam với màn trình diễn tại Thường Châu, Trung Quốc vừa qua đã tạo nên sự tự tin rất lớn cho cộng đồng.

Nhà báo Phạm Trung Tuyến đưa ra góc nhìn về những hình ảnh không đẹp liên quan đến hành trình trở về của đội tuyển U23 Việt Nam.

PV: Xin chào nhà báo Phạm Trung Tuyến. Thưa anh, trong suốt tuần qua sự kiện đội tuyển U23 Việt Nam sau khi thi đấu thành công tại giải U23 châu Á ở Thường Châu, Trung Quốc trở về nhận được sự chào đón nhiệt liệt, trọng thị của mọi tầng lớp xã hội. Theo anh điều đó thể hiện tín hiệu tích cực gì ?

Phạm Trung Tuyến: Tôi nghĩ chúng ta cần phân biệt rạch ròi: màn trình diễn của các cầu thủ U23 mới là thứ tạo nên tín hiệu tích cực trong xã hội chứ không phải sự quan tâm dành cho họ tạo nên tín hiệu tích cực. Đội tuyển của chúng ta không chỉ giành thành tích cao mà đã tạo nên hình ảnh thi đấu rất tích cực, trong sáng, có đẳng cấp.

U23, cổ tích và khi đứa trẻ thức giấc

U23 Việt Nam có một giải đấu thành công mỹ mãn.

Xem những trận thắng của đội tuyển U23 chúng ta trước Iraq ở tứ kết và Qatar ở bán kết, tôi liên tưởng đến hình tượng anh hùng Núp bắn thực dân Pháp chảy máu. Khi bà con người Thượng ở Tây Nguyên nghĩ rằng thực dân Pháp là những kẻ chúng ta không thể chiến thắng được (thậm chí không thể bị chảy máu), nhưng khi anh hùng Núp bắn được chúng chảy máu thì người dân nghĩ rằng, “à hoá ra chúng ta có thể thắng”.

 
Các cầu thủ U23 Việt Nam với màn trình diễn tại Thường Châu, Trung Quốc vừa qua đã tạo nên sự tự tin rất lớn cho cộng đồng.

Khi U23 Việt Nam giành chiến thắng trước những đối thủ đẳng cấp hơn mình rất nhiều đã tạo nên một niềm tin rằng nếu chúng ta đầu tư bài bản, chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng thì chúng ta hoàn toàn có thể thắng những đối thủ như vậy.

Tôi nghĩ rằng, sau khi xem những màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam thì có thể thấy rằng chúng ta không kém. Chỉ là ta có đủ tự tin, đủ cố gắng và nỗ lực để vươn lên hay không mà thôi! Mọi dân tộc trên thế giới này đều có khả năng làm nên những điều phi thường nếu họ thực sự cố gắng và có khát vọng.

Các cầu thủ U23 Việt Nam với màn trình diễn tại Thường Châu, Trung Quốc vừa qua đã tạo nên sự tự tin rất lớn cho cộng đồng.

- Hôm nay tôi cũng đọc trên facebook của anh một status đề cập đến khía cạnh tiêu cực của vấn đề này. Vậy theo anh khía cạnh tiêu cực là gì ?

Tôi đã viết một status rằng, suốt cả tuần lễ vừa qua các cầu thủ U23 đã mang đến rất nhiều năng lượng tích cực cho toàn xã hội bằng những chiến thắng của họ. Thế nhưng chỉ một ngày sau khi họ trở về thì lại đã có những hình ảnh xấu xí, những chuyện không đáng xảy ra.

lantrung

 Hình ảnh ông Nguyễn Lân Trung ăn mừng trên xe bus diễu hành của U23 Việt Nam bị cho là dễ gây phản cảm.

Tôi nhìn nhận và xâu chuỗi lại những sự việc như tất cả mọi người đã thấy: bê bối trên chuyến bay của Vietjet Air, rồi hình ảnh ông Nguyễn Lân Trung lăng xăng trên chuyến xe bus chở đội. Đó là những hình ảnh xấu lẽ ra không nên để xảy ra.

Lúc đầu tôi cũng không hiểu tại sao người ta lại để xảy ra tình huống như thế ? Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì tôi nhận ra rằng đó là vì ban tổ chức đã không lường trước và chuẩn bị thật chu đáo cho sự kiện này, chưa hiểu về hình ảnh và quản trị hình ảnh của một đội bóng mang trên mình kỳ vọng lớn của người dân.

Bên cạnh đó, các nhà quản lý cũng chưa hiểu đám đông, chưa có kỹ năng quản trị đám đông và cảm xúc dân chúng, đồng thời chưa lên kế hoạch chi tiết cho những câu chuyện như vậy !

Tôi không thấy vai trò của ông trưởng đoàn đội bóng trong hoàn cảnh này. Lẽ ra, ở cương vị của mình, ông ấy phải có trách nhiệm với hình ảnh, những hoạt động có liên quan đến đội bóng. Nếu ông trưởng đoàn không có kỹ năng này thì ông ấy cần một phó đoàn, một trợ lý rành rẽ về hình ảnh đội bóng trước đám đông, cả trong quá trình thi đấu lẫn hành trình trở về.

Video: Truyền thông quốc tế ngỡ ngàng về màn chào đón U23 Việt Nam nồng nhiệt 

Ông hoàn toàn có quyền yêu cầu chấm dứt hiện tượng các cô người mẫu nhảy múa trên máy bay dừng lại nếu điều đó ảnh hưởng đến các cầu thủ. Nhưng ông chưa làm được việc giữ gìn hình ảnh của các thành viên đội bóng, hình ảnh của đoàn bóng đá Việt Nam.

Thậm chí tôi còn thấy hình ảnh họ rót sâm-panh mời các cầu thủ uống. Đó là hình ảnh không đẹp chút nào với những chàng trai còn ở độ tuổi rất trẻ. Lẽ ra những hình ảnh kiểu này phải được kiểm soát.

- Vậy theo anh giải pháp cho những vấn đề trên là gì ?

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), với tư cách là người quản lý đội tuyển, hoàn toàn có quyền yêu cầu những việc gì được phép và không được phép xảy ra với các cầu thủ của mình. Hãng hàng không kia cử chuyên cơ sang xin phép được đưa các cầu thủ U23 về kia mà, đâu phải VFF xin được bay trên chuyến bay đó. Vì vậy VFF hoàn toàn có quyền đưa ra đòi hỏi.

U23 Viet Nam Uzbekistan (48)

VFF sẽ phải tính toán và rút kinh nghiệm rất nhiều sau những gì xảy ra với U23 Việt Nam khi về nước.

Tôi lấy một ví dụ nữa. Ai cũng biết hãng Suzuki đang là đối tác tài trợ cho VFF nhiều năm qua. Nhưng sau chiến công của U23 Việt Nam, hãng Trường Hải đã tặng một chiếc xe Kia cho HLV trưởng đội tuyển Park Hang Seo. Điều đó có được phép không ? Nếu Trường Hải tặng xe cho cá nhân ông Park, tôi không thấy vấn đề gì hết. Nhưng khi họ tặng xe cho HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam thì đó lại là vấn đề. Suzuki sẽ nghĩ sao về điều này ? Nếu là tôi, tôi sẽ phàn nàn và thậm chí chấm dứt hợp đồng.

Thật ra, các nhãn hàng không có lỗi. Họ thích thì họ tặng thôi! Nhưng cái chính là VFF phải hiểu và có điều khoản ràng buộc chặt chẽ điều gì được phép và điều gì không.

Tôi nghĩ rằng, hình ảnh một đội tuyển bóng đá quốc gia cần được quản trị chặt chẽ và khoa học hơn nữa, vì điều đó không chỉ mang lại lợi ích cho các cầu thủ mà cho cả chính Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

PV: Xin cảm ơn nhà báo Phạm Trung Tuyến về những phân tích vừa rồi.

Huyền Châu
Bình luận
vtcnews.vn