U23 Việt Nam luyện tập hăng say, báo Thái Lan lo cho thầy trò Nishino

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 06/01/2020 16:38:31 +07:00
(VTC News) -

SMM Sports không hài lòng khi U23 Thái Lan chuẩn bị sơ sài, khác hẳn quá trình đầu tư kỹ lưỡng của U23 Việt Nam cho giải U23 châu Á 2020.

Thất bại "muối mặt" tại SEA Games 30 khiến U23 Thái Lan chịu sức ép cực lớn trước thềm VCK U23 châu Á. Thầy trò HLV Akira Nishino gần như đánh mất tất cả trong 2 năm qua, từ vị thế ở sân chơi Đông Nam Á đến khả năng vươn cao ở đấu trường châu Á. Như HLV Nishino thừa nhận thì "nếu không phải chủ nhà, Thái Lan đã bị loại". 

Quá trình chuẩn bị của U23 Thái Lan cũng khiến báo chí nước này không hài lòng. Theo SMM Sport, thầy trò HLV Nishino cần tập luyện và có những biến chuyển khả quan hơn ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà.

U23 Việt Nam luyện tập hăng say, báo Thái Lan lo cho thầy trò Nishino  - 1

U23 Thái Lan vừa giao hữu với U23 Ả Rập Xê Út. 

"Quãng thời gian 2 tuần chuẩn bị cho VCK U23 châu Á là quá ngắn. Nhiều CĐV Thái Lan không khỏi lo lắng khi U23 Thái Lan có ít thời gian tập luyện cho giải đấu đóng vai trò quan trọng thế này.  

Hãy nhìn sang đối thủ của chúng ta là U23 Việt Nam đi. Sau khi vô địch SEA Games, họ tiếp tục tiến lên gần như ngay lập tức với chuyến tập huấn ở Hàn Quốc và đến Thái Lan ngay từ ngày 1/1", SMM Sport chia sẻ. 

Theo báo Thái Lan, thất bại của đội nhà tại SEA Games (bị loại từ vòng bảng) là "con dao hai lưỡi". Một mặt, Thái Lan chỉ coi đây là giải đấu tập để hoàn thiện mình cho giải đấu lớn hơn, nhưng một mặt, lo ngại U23 Thái Lan sẽ mất tinh thần và tiếp tục thất bại là có cơ sở.

"Nhìn vào khía cạnh khác, HLV Nishino đã có cơ hội kiểm nghiệm đội hình ở SEA Games. Kết quả không được tốt lắm, nhưng nó giúp chúng ta hiểu hơn vấn đề đội đang gặp phải. U23 Thái Lan phải sửa chữa sai lầm, chứ không phải lặp lại nó", SMM Sport khẳng định. 

U23 Việt Nam luyện tập hăng say, báo Thái Lan lo cho thầy trò Nishino  - 2

Nishino chỉ dạy chiến thuật cho học trò. 

U23 Thái Lan sẽ đá trận ra quân với U23 Bahrain. Đối thủ Tây Á này vừa hạ U23 Việt Nam 2-1 ở trận giao hữu trước giải đấu. U23 Bahrain là đối thủ khó lường với nòng cốt là lực lượng dự ASIAD 2018 và lứa cầu thủ từng vào tứ kết giải U19 châu Á 2016. Dẫu vậy, U23 Thái Lan phải chiến thắng để nuôi hy vọng.

"U23 Thái Lan sẽ đá trận ra quân gặp U23 Bahrain vào ngày 8/1. Tất nhiên, so với các đối thủ còn lại trong bảng, trận này là trận mà chúng ta phải có 3 điểm. Nếu bỏ lỡ thời cơ, U23 Thái Lan sẽ gặp khó. Thắng U23 Australia hay U23 Iraq là nhiệm vụ gian nan", SMM Sport kết luận. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn