U23 Việt Nam đá SEA Games: 'Cõng' theo bao nhiêu lãnh đạo?

Thể thaoThứ Bảy, 09/11/2013 01:00:00 +07:00

Có tới 11 quan chức của bộ môn bóng đá theo sát các đội tuyển bóng đá VN tại SEA Games này.

Có tới 11 quan chức của bộ môn bóng đá theo sát các đội tuyển bóng đá VN tại SEA Games này.

Hôm qua, 8.11, VFF buộc phải thay đổi địa điểm tập huấn của đội U.23 Việt Nam do lo ngại về siêu bão Haiyan. Theo đó, đội quân của HLV Hoàng Văn Phúc sẽ tập trung tại Hà Nội thay vì kế hoạch Đà Nẵng như ban đầu.

Mặc dù có những cầu thủ tỏ ra mệt mỏi vì sự thay đổi bất thường này, nhưng HLV Hoàng Văn Phúc tin tưởng quá trình tập huấn của đội sẽ tốt đẹp.
Lãnh đạo VFF chăm chỉ theo sát đoàn bóng đá tại SEA Games (Ảnh: Q.M)

Được biết, để đội bóng đá nam - nữ hoàn thành tốt chỉ tiêu tại SEA Games 27, VFF đã thành lập một Ban chỉ đạo SEA Games gồm các thành viên: Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, PCT tài chính Lê Hùng Dũng, PCT truyền thông Nguyễn Lân Trung, PCT Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng HLV Nguyễn Sỹ Hiển, hai ủy viên BCH Nguyễn Hồng Thanh và Lê Ngọc Chức.

Trả lời báo chí, PCT truyền thông VFF - ông Nguyễn Lân Trung - cho biết: “Ban chỉ đạo sẽ theo sát U.23 VN trong thời gian diễn ra SEA Games 27. SEA Games luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nên cần có sự kiểm soát chặt chẽ.

Ngoài ban chỉ đạo trên, trưởng đoàn U.23 là TTK Ngô Lê Bằng (thay ông Trương Hải Tùng), trưởng đoàn bóng đá nữ là Phan Anh Tú, trưởng đoàn futsal là Trần Anh Tú.

Bên cạnh đó, ông Trần Quốc Tuấn - Vụ trưởng phụ trách bóng đá của Tổng cục TDTT - cũng sẽ có mặt ở Myanmar trong vai trò lãnh đạo đoàn TTVN theo dõi chặt các đội bóng đá.

Như vậy, riêng đội ngũ cán bộ lãnh đạo bộ môn bóng đá đã lên tới… 11 người. Đây chính là môn duy nhất trong đoàn thể thao Việt Nam có ban chỉ đạo và sự tham gia đông đảo của lực lượng cán bộ đi kèm.

Theo Lao động

Bình luận
vtcnews.vn