U23 Việt Nam chỉ còn 10 cầu thủ, nguy cơ bị xử thua U23 Timor Leste

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 23/02/2022 12:26:00 +07:00
(VTC News) -

U23 Việt Nam có thêm ca nghi mắc COVID-19 sau trận gặp U23 Thái Lan, tiếp tục đối mặt với nguy cơ bị xử thua nếu không bổ sung kịp thời.

U23 Việt Nam có thêm 5 ca nghi mắc COVID-19 sau buổi xét nghiệm sáng nay (23/2). Trong tay HLV Đinh Thế Nam chỉ còn lại 10 cầu thủ đủ điều kiện được đăng ký thi đấu ở trận bán kết gặp U23 Timor Leste ngày mai (24/2).

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) gấp rút bổ sung thêm 4 cầu thủ cho đội tuyển. Theo điều lệ của giải U23 Đông Nam Á, mỗi đội bóng được phép thay thế 10 cầu thủ trong giải đấu nếu có trường hợp mắc COVID-19. U23 Việt Nam đã sử dụng 6 suất thay thế để có đủ người ra sân ở trận gặp U23 Thái Lan.

U23 Việt Nam chỉ còn 10 cầu thủ, nguy cơ bị xử thua U23 Timor Leste - 1

U23 Việt Nam tiếp tục tổn thất lực lượng.

Có thêm 4 cầu thủ thay thế, U23 Việt Nam sẽ đủ 14 người để điền vào danh sách đăng ký theo quy định.

HLV Đinh Thế Nam cho biết U23 Việt Nam có sự chuẩn bị về lực lượng để đủ quân số ra sân trong trận bán kết. Tuy nhiên, nếu có thêm các ca mắc COVID-19 trong 2 lần xét nghiệm cuối cùng trước khi ra sân, U23 Việt Nam có nguy cơ bị xử thua.

"Lực lượng của chúng tôi có những vấn đề, tiếp tục sứt mẻ sau trận gặp U23 Thái Lan. Nhưng, chúng tôi luôn sẵn sàng động viên tinh thần thi đấu hết mình trước U23 Timor Leste", HLV Đinh Thế Nam cho biết. 

"Sáng nay khi xét nghiệm, U23 Việt Nam tổn thất thêm một số vận động viên do có kết quả dương tính. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị đủ lực lượng sẵn sàng cho trận đấu chiều mai".

4 cầu thủ từ Việt Nam sang Campuchia thi đấu, gồm thủ môn Trần Liêm Điều (Nam Định), hậu vệ Trần Hoàng Phúc (Bà Rịa Vũng Tàu), Hồ Khắc Lương (SLNA) và tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (Phố Hiến). Theo quy định bổ sung của AFF, trong quá trình diễn ra giải đấu mỗi đội được quyền thay thế tối đa 10 cầu thủ cho các trường hợp bị nhiễm COVID-19, do vậy nhóm 4 cầu thủ nói trên cũng sẽ là nhóm “viện binh” cuối cùng của U23 Việt Nam.

Trong ngày hôm nay, 4 cầu thủ được chi viện sẽ di chuyển về TP.HCM và thực hiện xét nghiệm RT-PCR vào tối cùng ngày nhằm khớp với quy định có kết quả xét nghiệm 24 giờ trước trận đấu. Rạng sáng mai (24/2), 4 cầu thủ sẽ di chuyển sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn