U23 Thái Lan, U23 Malaysia bị loại sau 4 ngày tranh tài?

Thể thaoThứ Bảy, 13/01/2018 09:15:00 +07:00

Nếu để thua U23 Nhật Bản chiều nay, U23 Thái Lan sẽ theo chân Oman, trở thành đội bóng thứ 2 bị loại khỏi giải.

U23 Thái Lan nhận thất bại 0-1 trước U23 Triều Tiên ở trận ra quân. Nếu thất bại trước U23 Nhật Bản ở trận đấu chiều nay, đoàn quân của HLV Zoran Jankovic sẽ phải "xách vali về nước” ngay khi vòng bảng khép lại.

u23 tHAI lAN

 U23 Thái Lan (xanh) thua 0-1 U23 Triều Tiên trận ra quân.

Trước giờ bóng lăn, HLV Zoran Jankovic của U23 Thái Lan hy vọng, các học trò của ông có thể làm được điều như cách đây gần 1 tháng tại giải giao hữu M-150 là đánh bại U23 Nhật Bản.

“Nhật Bản là đội bóng mạnh nhất trong bảng đấu của chúng tôi. Bản thân họ cũng đang là đương kim vô địch. Thử thách cho Thái Lan trận này thậm chí còn khó hơn trận gặp Triều Tiên. Nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra. Chúng tôi từng đánh bại U23 Nhật Bản 2-1 ở giải M-150 Cup. Hy vọng điều đó sẽ lặp lại”, ông thầy người Serbia chia sẻ.

Thực tế, U23 Nhật Bản từng thua U23 Thái Lan chỉ là đội hình 2. Đến vòng chung kết này, lực lượng của U23 Nhật Bản được tăng cường những cầu thủ chất lượng hơn rất nhiều. Và sự bất ngờ của U23 Thái Lan cũng không còn nữa.

U23 Malaysia

 U23 Malaysia (trắng) nhận thất bại 1-4 trước U23 Iraq ngày ra quân.

Một động bóng Đông Nam Á khác cũng có thể xác định “về nước” trong hôm nay là U23 Malaysia. Đoàn quân của HLV Ong Kim Swee thua thảm 1-4 trước cựu vương U23 Iraq trong ngày 10/1. Đây cũng là một trong 2 trận đấu có tỷ số cách biệt nhất từ đầu giải (trận còn lại là U23 Oman thua U23 Trung Quốc 0-3).

Nếu tiếp tục nhận thất bại trước U23 Jordan chiều nay, đồng nghĩa hành trình với nhà á quân SEA Games 29 sẽ khép lại, cho dù họ còn chưa kịp gặp ông kẹ U23 Saudi Arabia.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn