U23 Thái Lan 'rèn súng' thách đấu hai ông lớn châu Á

Thể thaoThứ Năm, 07/12/2017 07:00:00 +07:00

Tại giải M-150, U23 Thái Lan chấp nhận thử thách ở chung bảng đấu với hai đội rất mạnh là U23 Nhật Bản và U23 Triều Tiên, cũng là hai đối thủ của họ ở VCK U23 châu Á vào tháng 1/2018.

Video: Cận cảnh những bài tập chiến thuật của U23 Thái Lan

 

HTUN7408 3

Chiều 6/12, U23 Thái Lan có buổi tập đầu tiên tại Buriram, nơi diễn ra giải giao hữu U23 Quốc tế, với sự góp mặt của U23 Nhật Bản, U23 Triều Tiên, U23 Việt Nam, U23 Myanmar và U23 Uzbekistan, từ ngày 9 đến 15/12 trên sân vận động Buriram (Thái Lan) (Ảnh: HT)

HTUN7568 7

Ngoại trừ U23 Myanmar, giải đấu M-150 được coi là bước chạy đà của các đội, chuẩn bị cho VCK U23 châu Á vào tháng 1/2018 tại Trung Quốc.

HTUN7537 5

Tiền đạo chủ lực của U23 Thái Lan - Chenrop Samphaodi

HTUN7477 5

Buổi tập diễn ra trong không khí nghiêm túc, các phóng viên nước ngoài chỉ được phép có mặt trong sân trong 15 phút đầu.

HTUN7649 9

Ngoài những bài phối hợp nhóm nhỏ khá phức tạp, biến hóa rất nhiều, U23 Thái Lan còn 'mài súng' chờ đón U23 Nhật Bản và U23 Triều Tiên

HTUN7664 11

Sút xa là một trong những kĩ năng nổi trội của bóng đá Thái Lan

HTUN7429 3

Nont Muangngam, thủ môn sinh năm 1997 đang phát triển rất nhanh của bóng đá Thái Lan. Ở SEA Games 29, thủ môn của U22 Thái Lan nàychỉ để thủng lưới đúng 1 lần. Tính cả vòng loại U23 châu Á 2018 và 3 trận đấu được ra sân tại Thai League 2017, Nont để thủng lưới 5 bàn sau 12 trận, và tất cả đều đến từ chấm phạt đền

HTUN7600 9

Buổi tập của U23 Thái Lan kết thúc vào tối muộn. Vào tối nay 7/12, U23 Việt Nam sẽ có mặt tại Buriram, có một buổi tập làm quen sân và chính thức bước vào thi đấu ở ngày 9/12, gặp U23 Myanmar (Ảnh: Hoàng Tùng)

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn