U23 Malaysia khốn đốn vì chấn thương

Tổng hợpChủ Nhật, 01/12/2013 05:23:00 +07:00

(VTC News)- Khốn đốn vì chấn thương, U23 Malaysia buộc phải lùi thời hạn chốt danh sách 20 cầu thủ chính thức dự SEA Games tới ngày 5/12/2013.

(VTC News)- Khốn đốn vì chấn thương, U23 Malaysia buộc phải lùi thời hạn chốt danh sách 20 cầu thủ chính thức dự SEA Games tới ngày 5/12/2013.

Cơn bão chấn thương tiếp tục làm sầu lòng U23 Malaysia. HLV Ong Kim Swee vừa phải gạch tên cầu thủ trụ cột thứ 4 khỏi danh sách dự SEA Games 27. Junior Eldstal, tài năng được đào tạo tại Anh, đã không thể theo các đồng đội sang Myanmar bảo vệ ngôi vương tại đấu trường khu vực do tái phát chấn thương lưng và cần tới 3 tháng điều trị.


Trước đó, hậu vệ Fandi Othman, hai tiền vệ Gary Steven Robbat, Wan Zack Haikal Wan Nor cùng chân sút Syahrul Azwari Ibrahim đã phải nói lời tạm biệt giấc mơ SEA Games.

Ngoài ra, hậu vệ Nik Sharul Azim Abdul Halim nhiều khả năng phải ngồi ngoài khi vết thương đầu gối chưa có dấu hiệu hồi phục.

 Junior Eldstal vắng mặt đáng tiếc ở SEA Games 27
 Junior Eldstal vắng mặt đáng tiếc ở SEA Games 27

HLV Ong Kim Swee chua chát thừa nhận: "Điều tồi tệ nhất đã xảy đến với chúng tôi. U23 Malaysia sẽ phải có thêm nhiều sự điều chỉnh nữa mới tìm ra được đội hình hợp lý nhất cho SEA Games 2013. Tôi hy vọng, các cầu thủ sẽ đủ can đảm và sự tự tin lấp vào chỗ trống mà những người bị chấn thương để lại. Về trường hợp của Nik Sharul, có thể anh ấy sẽ phải lên bàn mổ. Tôi đang chờ thêm thông tin từ phía bác sỹ của đội".

Theo báo giới Malaysia, HLV Ong Kim Swee sẽ lùi thời hạn chốt danh sách 20 người dự SEA Games tới ngày 5/12/2013 sau khi hoàn tất trận giao hữu cuối cùng gặp CLB Nhật Bản FC Ryukyu.

Trước đó, U23 Malaysia đã có bốn tháng ròng rã tập huấn ở Châu Âu, tham dự Đại hội sinh viên thế giới 2013 hồi tháng 7 với kết quả không thật sự khả quan.

Tại BIDC Cup vừa kết thúc tại Campuchia vào đầu tháng 11, U23 Malaysia chỉ giành vị trí đồng hạng 3 với U23 Campuchia trong khi U23 Thái Lan vô địch với thành tích bất bại.
U23 Malaysia thi đấu ở BIDC Cup

Về những đối thủ tại SEA Games 27, HLV Ong Kim Swee đánh giá cao Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Theo chiến lược gia người Malaysia, cả ba đội bóng trên đều có quá trình chuẩn bị bài bản, đồng thời nghiên cứu kỹ lối chơi của U23 Malaysia. Việc lần thứ ba liên tiếp vô địch SEA Games, do đó, trở thành một nhiệm vụ cực kì gian khổ.

Theo kết quả bốc thăm, U23 Malaysia ở vào bảng A với U23 Việt Nam, U23 Singapore, U23 Lào và U23 Brunei. Thầy trò Ong Kim Swee được nghỉ lượt thi đấu đầu tiên và sẽ có trận ra quân gặp U23 Brunei vào ngày 10/12/2013.

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn