U23 Indonesia, U23 Myanmar cùng ca khúc khải hoàn

Thể thaoThứ Hai, 09/12/2013 09:59:00 +07:00

(VTC News) - Đã không có bất ngờ nào xảy ra tại bảng B môn bóng đá nam ngày hôm nay 9/12 khi những đội mạnh hơn đều đã có được 3 điểm

(VTC News) - Đã không có bất ngờ nào xảy ra tại bảng B môn bóng đá nam ngày hôm nay 9/12 khi những đội mạnh hơn đều đã có được 3 điểm


U23 Indonesia 1-0 U23 Campuchia
Do không thi đấu ở lượt đấu trước nên trận đấu với U23 Campuchia là trận đấu đầu tiên của U23 Indonesia ở SEA Games 27. Do xuất phát chậm hơn 2 đối thủ trực tiếp trong bảng B là U23 Thái Lan và U23 Myanmar nên các cầu thủ trẻ xứ vạn đảo rất muốn "nghiền nát" đối thủ để tạo ra cú hích tinh thần.
Rất vất vả, U23 Indonesia mới có được 3 điểm 

Lối chơi tốc độ đã được U23 Indonesia thể hiện ngay từ trong những phút đầu tiên. Bóng liên tục được dồn về phía sân U23 Campuchia và khung thành của đội bóng này luôn được đặt trong tình trạng báo động cao.
Tuy nhiên phải sang tới hiệp 2, U23 Indonesia mới có được bàn thắng. Phút 52, Yandi Sofyan Munawar tận dụng rất tốt đường chuyền dài từ phần sân nhà của đồng đội, dùng tốc độ vượt qua hàng thủ U23 Campuchia, trước khi sút tung lưới đối thủ.
Mặc dù vậy, ở pha quay chậm, có vẻ như Yandi Sofyan Munawar đã rơi vào thế việt vị khi đứng dưới hậu vệ cuối cùng của U23 Campuchia. Nhưng trọng tài đã không quan sát kịp tình huống này.
Có được bàn thắng, U23 Indonesia chơi càng hưng phấn và dồn ép đối thủ liên tục. Nhưng bàn thắng lại không đến với họ thêm 1 lần nào nữa.
Highlight U23 Indonesia 1-0 U23 Campuchia
U23 Myanmar 3-1 U23 Đông Timor
Ra quân sau U23 Indonesia ít giờ, U23 Myanmar cũng rất muốn có một chiến thắng hoành tráng để đập tan tâm lý đang lên của đối phương. Mặc dù vậy, Kyi Lin cùng các đồng đội đã gặp khá nhiều khó khăn trước U23 Đông Timor.
Hàng thủ chơi chặt chẽ và kỷ luật của đội bóng luôn bị coi là lót đường đã khiến hàng tấn công của U23 Myanmar nản lòng. Không chỉ xuất sắc trong phòng ngự, hàng công của U23 Đông Timor cũng chơi hiệu quả đến không ngờ.
Sau khi bị thủng lưới ở phút 13 từ tình huống đá phạt của Kyaw Win, U23 Đông Timor bất ngờ có bàn gỡ ở phút 36 do công của Jairo Neto, sau khi tận dụng triệt để sai lầm của thủ môn U23 Myanmar.
Bước sang hiệp 2, thế trận đôi công tiếp tục diễn ra. Và đúng lúc ấy, Kyi Lin đã tỏa sáng. Từ pha đột phá dũng mãnh của anh ở phút 69, hậu vệ U23 Đông Timor đã phạm lỗi trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Kyaw Ko dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1.
Ít phút sau đó, chính Kyi Lin đã trực tiếp ghi bàn giúp đội nhà vươn lên dẫn 3-1. Và đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Với kết quả này, U23 Myanmar đang tạm thời dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau 2 trận. U23 Thái Lan và U23 Indonesia cùng có được 3 điểm nhưng đội bóng xứ chùa vàng xếp trên do hơn hiệu số phụ.
Highlight U23 Myanmar 3-1 U23 Đông Timor


Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn